Hội nghị trực tuyến Chính phủ về triển khai nhiệm vụ năm 2018: Năm thực hiện “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

Hồng Thoan| 28/12/2017 15:33

Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Chính phủ khai mạc Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị trân trọng có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân  và nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia.

Video clip:

Các đại biểu tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Năm 2017 là năm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và của. Trong khi đó, tình hình quốc tế bất ổn những tháng đầu năm ảnh hưởng đến một số động lực tăng trưởng chính như nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu. Kinh tế vĩ mô chịu nhiều áp lực, lạm phát, nợ công, nợ xấu ngân hàng gia tăng... Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, với sự kiên quyết, quyết tâm trong giữ vững chỉ tiêu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo của Đảng, nhà nước, các cấp, ngành, địa phương đã vượt lên thách thức, đạt kết quả cao trong mọi công tác. Đến hết năm 2017, 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế đạt đạt mức cao nhất trong những năm trở lại đây, với 6,81%, cao hơn kế hoạch Quốc hội giao là 6,7%. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước đã mạnh tay hơn trong công tác chỉnh đốn Đảng, nhiều đại án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên, sự phát triển của Việt Nam trong năm vẫn còn nhiều hạn chế như tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm; Khả năng chống chịu của nền kinh tế còn yếu; doanh nghiệp phát triển nhưng chất lượng, hiệu quả còn thấp. Tình trạng  buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng còn nhiều. Cùng với đó là tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ công chức ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước.

Để khắc phục được những tồn tại trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương bố trí lại đội ngũ cán bộ, coi cán bộ là cốt lõi động lực cho sự đổi mới, sáng tạo của bộ máy, quan tâm những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt. Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2018, Chính phủ mong muốn sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)

Hội nghị cũng đã nghe Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông qua dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Chính phủ xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2018 như: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Cụ thể, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt cả nước năm 2018 đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%, tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao, kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước ở mức 3,7% GDP. Bên cạnh đó, cả nước sẽ tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền  kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan tâm bố trí cán bộ tốt để đổi mới, sáng tạo trong bộ máy hành chính (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ sự vui mừng với những kết quả chung toàn diện trên về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh tới 3 lĩnh vực nổi bật như: Kinh tế trong năm đạt và vượt tốc độ tăng trưởng đề ra; lạm phát và bội chi được kiểm soát ở mức thấp. Lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng an ninh ổn định, giữ vững và tăng cường. Đặc biệt,  những kết quả trong công tác xây dựng, kiện toàn, chỉnh đốn Đảng đã tạo được niềm tin to lớn, mạnh mẽ trong nhân dân cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phân tích, làm rõ nguyên nhân đạt được những kết quả to lớn, đáng khích lệ nêu trên; cùng những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của đất nước. Qua đó, Tổng Bí thư gợi mở những giải pháp cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mong muốn cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó Chính phủ và các địa phương là trực tiếp với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp tục đến hết ngày 28 và sáng ngày 29/12/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị trực tuyến Chính phủ về triển khai nhiệm vụ năm 2018: Năm thực hiện “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO