Hội nghị Xúc tiến thương mại-Giao lưu hợp tác cùng phát triển giữa doanh nghiệp Đắk Nông và Thủ Đức

Lê Dung| 31/05/2019 16:33

Chiều 31/5, tại Khu du lịch sinh thái Phước Sơn (Đắk R’lấp), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại-Giao lưu hợp tác cùng phát triển.

ADQuảng cáo

Video clip:

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cùng lãnh đạo các sở, ngành và gần 70 doanh nghiệp tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn các doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh hợp tác, cùng tạo ra cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng của địa phương

Tại hội nghị, lãnh đạo hai hiệp hội đã thông tin cơ bản về tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương. Theo đó, tỉnh Đắk Nông hiện có rất nhiều điều kiện để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày, công nghiệp chế biến alumin, luyện nhôm…Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển như: chính sách thu hút đầu tư; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; mô hình cà phê doanh nhân vào sáng thứ 5 hàng tuần…

Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức trao đổi một số thông tin về tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Về phía quận Thủ Đức, hiện có 150 nhà máy có quy mô sản xuất lớn và hàng ngàn nhà máy nhỏ. Trong lĩnh vực thương mại, quận có 1 chợ truyền thống và nhiều khu thương mại và dịch vụ lớn. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, với tốc độ tăng trưởng đạt 8,9%. Trong định hướng phát triển trung và dài hạn, Thủ Đức sẽ là 1 trong 3 quận thuộc khu vực định hướng phát triển kinh tế Đông Sài Gòn. Do đó, việc phát triển hạ tầng, giao thông… trên địa bàn quận cũng được thành phố chú trọng đầu tư và hoàn thiện…

ADQuảng cáo

Các doanh nghiệp tham quan thực tế tại Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng (Đắk R'lấp)

Doanh nghiệp hai địa phương đã trao đổi các thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh theo từng ngành hàng cụ thể như nhu cầu, nguồn cung ứng, công nghệ sản xuất-chế biến, nhân lực, thị trường, hạ tầng giao thông...

Hiệp hội và các doanh nghiệp hai bên cũng đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế trong một số lĩnh vực.

Hiệp hội Doanh nghiệp Đắk Nông và Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đã hoan nghênh các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ Đức đã đến tham quan, tìm hiểu tiềm năng tại Đắk Nông. Với tinh thần đó, thời gian tới, các doanh nghiệp hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, cùng tạo ra cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng của địa phương. Hai hiệp hội phát huy hơn nữa vai trò làm cầu nối giúp các hội viên, doanh nhân thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo liên kết chuỗi giá trị. Chính quyền các cấp, ngành chức năng hai địa phương cần hỗ trợ tối đa cho các bản cam kết mang lại hiệu quả thiết thực...

Doanh nghiệp hai địa phương ký kết biên bản hợp tác về chế biến nông sản

Trước đó, các doanh nghiệp quận Thủ Đức đã trực tiếp đi tham quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 4 doanh nghiệp của tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Xúc tiến thương mại-Giao lưu hợp tác cùng phát triển giữa doanh nghiệp Đắk Nông và Thủ Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO