Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Mạnh Hùng| 19/01/2018 15:57

Ngày 19/1, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên đã tổng kết công tác thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, do Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk làm Cụm trưởng tổ chức.

ADQuảng cáo

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Theo báo cáo, năm 2017, Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh Tây Nguyên đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên, nhà báo và chú trọng đến phát triển hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức hội. Các Hội Nhà báo trong Cụm còn thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm báo để sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Qua đó, Hội Nhà báo từng bước nâng cao vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Cụm còn chú trọng, phát huy và cổ vũ các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo khí thế mạnh mẽ trong các hoạt động chuyên môn; tích cực phát động, vận động hội viên, nhà báo, phóng viên tham gia các cuộc thi báo chí do Trung ương và địa phương tổ chức. Hoạt động hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, ngày càng đi vào thực chất, chất lượng hơn. Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác an sinh xã hội cũng được thường xuyên tổ chức.

ADQuảng cáo

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2018

Phát huy những kết quả đạt được, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên đã cùng nhau thảo luận, đề ra mục tiêu phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Cùng với động viên, khuyến khích hội viên, nhà báo có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng tham gia giải báo chí Trung ương và tỉnh phát động, các Hội tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm đặc san, tập san; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đẩy mạnh các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Tại buổi tổng kết, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên cũng suy tôn và đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nhà báo Lâm Đồng; tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai; giao Hội Nhà báo Đắk Nông làm Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên năm 2018.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO