Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Phi Long| 23/04/2017 14:25

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tại Đà Lạt, ngày 22/4 diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 của HNBVN.

ADQuảng cáo

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu, đại diện cho hơn 20.000 hội viên thuộc 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên Chi hội và 199 Chi hội trực thuộc trung ương.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nội dung thảo luận và những ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức HNBVN.

Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch HNBVN phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2016 là một năm hoạt động hết sức sôi động và hiệu quả của các cấp hội nhà báo trong cả nước. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành HNBVN tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là việc quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, luật Báo chí; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt nghiệp vụ phong phú nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; tổ chức tốt các giải báo chí và nhiều hoạt động quan trọng khác.

ADQuảng cáo

Các đại biểu khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, theo đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, thì HNBVN tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời kỳ mới; Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện luật Báo chí năm 2016; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đến tất cả tổ chức Hội và hội viên…

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến đóng góp về hoạt động báo chí về vai trò của tổ chức hội nhà báo các cấp trong ngăn chặn và xử lý vi phạm đạo đức báo chí; Công tác tổ chức các tuyến bài chính luận; Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí Quốc gia…

12 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của HNBVN

Cũng trong dịp này, có hai cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 12 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của HNBVN; 33 tập thể và 157 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch HNBVN.

HNBVN đã khai trương Cổng thông tin điện tử của Hội. Đây là công cụ tích hợp thông tin hành chính điện tử, đồng thời là công cụ truyền thông đa phương tiện của HNBVN trên mạng internet bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh với gần 30 chuyên mục tiện ích, hấp dẫn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO