Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 8 (vòng IV)

Quốc Sỹ| 31/03/2018 13:59

* Báo Đảng địa phương với việc tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường

ADQuảng cáo

Trong hai ngày 30 và 31/3, tại Thành phố Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 8 (vòng IV), với sự tham gia của 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đình, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội thảo. Ảnh: Đức Diệu

Các đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các cơ quan báo Đảng trong nước, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa đã tham dự.

Nhà báo Phạm Minh Thiệu, TUV, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Diệu

Với chủ đề “Báo Đảng địa phương với việc tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường”, đề dẫn tại hội thảo của Báo Thanh Hóa nêu rõ: Thời gian qua, môi trường nước ta đang chịu nhiều áp lực lớn từ phát triển kinh tế-xã hội trong nước, từ dòng thương mại quốc tế và tác động xuyên biên giới. Hàng năm, có hơn 2000 dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cả nước hiện có gần 300 khu công nghiệp với hơn 550.000 m3 nước thải ngày đêm; hơn 600 cụm công nghiệp, trong đó mới có khoảng hơn 5% có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hơn 500.000 cơ sở sản xuất, nhưng có nhiều loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu. Sự “nôn nóng”, thiếu kiểm soát trong quá trình kêu gọi đầu tư ở nhiều dự án của các địa phương đã dẫn đến nhiều hệ lụy, nguy cơ về môi trường rất đáng báo động…

Do đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân, các báo Đảng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Diệu

Thời gian qua, các cơ quan báo Đảng đã tập trung thực hiện khá tốt các nhiệm vụ tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường. Nhiều chuyên đề, bài viết trên báo Đảng đã đi sâu phân tích, nêu lên những tiềm năng, thế mạnh ở các địa phương, phản ánh sự thay đổi của nhiều vùng miền trên lộ trình thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Các báo đã chú trọng thông tin, phản ánh, cảnh báo những nguy cơ về môi trường của những dự án chưa bảo đảm quy trình, quy định về bảo đảm môi trường. 

ADQuảng cáo

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Diệu

Hội  thảo “Báo Đảng địa phương với công tác tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường” tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung chủ yếu, như: Báo chí với vai trò tuyên truyền, thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường; Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường; Những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn tuyên truyền; Làm thế nào để có tác phẩm báo chí chất lượng, đúng, trúng, hay về đề tài tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Tuyên truyền, bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm ổn định xã hội, bình yên cuộc sống...

Đoàn đại biểu Báo Đắk Nông tham dự hội thảo. Ảnh: Đức Diệu

Báo cáo tham luận tại hội thảo, Báo Đắk Nông khẳng định: Một trong những kết quả lớn nhất trong công tác tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường của Báo Đắk Nông trong thời gian qua là thể hiện rõ được bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm trong truyền thông về chủ trương khai thác, chế biến bô xít và nhôm. Thực tế, thời gian đầu, khi dự án bắt đầu thực hiện, đã có hàng trăm bài viết mang tính “đánh đập” các dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Trong số đó, không ít bài có thông tin không chính xác về lao động người Trung Quốc tham gia dự án, sự ảnh hưởng đến không gian văn hóa của người bản địa. Có những bài báo đưa thông tin sai lệch, thậm chí bịa đặt tình hình làm nhiễu loạn thông tin. Trong bối cảnh đó, Ban Biên tập Báo Đắk Nông đã kiên trì và khéo léo tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống từ địa phương để bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về hiện thực ở Đắk Nông.

Nhà báo Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông (bên phải) nhận cờ luân phiên tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV) năm 2019. Ảnh: Đức Diệu

Để phản bác những thông tin sai lệch, thậm chí bịa đặt về hiện trạng, Báo Đắk Nông đã có nhiều bài viết, nhấn mạnh: “Hãy đến Tây Nguyên để hiểu rõ dự án khai thác bô xít”. Báo còn tăng cường đưa thông tin về chủ đề này trên các ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Công tác tuyên truyền với sự tham gia tích cực của báo chí địa phương đã góp phần tích cực định hướng dư luận và ổn định tình hình. Hàng trăm đoàn tham quan, trong đó có rất nhiều đoàn nhà báo đã đến trực tiếp Khu công nghiệp Nhân Cơ và Nhà máy alumin, chứng kiến thực tế nơi đây và nhận thấy rõ nét hơn tính đúng đắn của chủ trương đầu tư. Năm 2017, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã sản xuất được 501.000 tấn/250.000 tấn kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu alumin năm 2017 đạt 185 triệu USD, chiếm 13% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông và đã đóng góp cho ngân sách của tỉnh Đắk Nông 240 tỷ đồng, tăng 136 tỷ đồng so với năm 2016. Dự kiến, Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông sẽ hoàn thành và cho sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2018 đầu năm 2019 và sẽ đóng góp cho ngân sách của tỉnh hơn 14.000 tỷ đồng. 

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Lý Thái Tổ, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Ảnh: Đức Diệu

Bên lề hội thảo, Báo Thanh Hóa đã tổ chức cho các đại biểu, các cơ quan báo chí trong khu vực tham quan các điểm du lịch văn hóa như: Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân; Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn; trao nhà tình nghĩa tại xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa…

Theo kế hoạch, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV) năm 2019 sẽ do Báo Đắk Nông đăng cai tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 8 (vòng IV)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO