Hội thảo về giải pháp canh tác phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn Tâm| 02/12/2018 11:28

Ngày 30/11/2018, tại huyện Đắk Song, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp – PTNT tổ chức Hội thảo chuyên đề về giải pháp canh tác phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đại biểu tham dự hội thảo chuyên đề về giải pháp canh tác, phát triển hồ tiêu bền vững

Tham dự có đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Viện Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, các nhà khoa học, doanh nghiệp, sở ngành, địa phương và hơn 150 hội viên nông dân trồng hồ tiêu tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

Trong những năm gần đây, do giá tiêu trên thị trường tăng cao đã kích thích nông dân mở rộng diện tích cây hồ tiêu. Tuy nhiên, cây tiêu là cây trồng rất mẫn cảm với vấn đề sâu bệnh hại, trong đó, bệnh hại rễ luôn là hạn chế lớn nhất đối với các vườn tiêu trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 13/11/2018, tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh bị chết do nhiễm bệnh là trên 2.698 ha. Trong đó, diện tích bị chết trắng toàn vườn là trên 1.497 ha.

Nguyên nhân cây hồ tiêu bị chết trong thời gian qua là do thời tiết mưa nhiều và kéo dài, tạo điều kiện để nấm bệnh, tuyến trùng gây hại cho cây tiêu. Mặt khác, do người dân không áp dụng đúng những yêu cầu về kỹ thuật trồng, chăm sóc theo hướng bền vững nên khi dịch bệnh xảy ra không kịp xử lý và lây lan nhanh trên diện rộng.

Đại diện nông dân xã Nam Bình, huyện Đắk Song nêu những khó khăn về phát triển hồ tiêu bền vững tại nông hộ

Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân tập trung trình bày một số tham luận về giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững như: Giải pháp phòng, trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu; Kinh nghiệm canh tác hồ tiêu bền vững theo tiêu chuẩn hữu cơ; Kinh nghiệm tổ chức xây dựng hợp tác xã sản xuất hồ tiêu bền vững; Giải pháp hỗ trợ sản xuất hồ tiêu bền vững; Vấn đề thị trường tiêu thụ hồ tiêu… Hội thảo cũng tập trung thảo luận về các giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững. Trên cơ sở đó, các hộ nông dân đã đặt nhiều câu hỏi đối với các nhà khoa học, nhà quản lý về thực trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề xác định dịch bệnh trên cây hồ tiêu như thế nào cho chính xác…

Ông Nguyễn Văn Ni, nông dân xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức nêu câu hỏi với các nhà khoa học tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trương Thanh Tùng đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của các đại biểu trong việc tập trung trí tuệ, đóng góp những ý kiến tham luận sát với tình hình thực tế. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, hoàn thiện những ý kiến, kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn tại hội thảo. Từ đó, các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng các chính sách, đề án, dự án trọng điểm nhằm khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động có liên quan đến phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo về giải pháp canh tác phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO