Họp thống nhất phương án bàn giao hiện vật khảo cổ học tại hang động núi lửa Krông Nô

Mỹ Hằng| 07/09/2017 14:59

Chiều 7/9, UBND tỉnh Đắk Nông đã có buổi làm việc với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để nghe báo cáo kết quả khai quật khảo cổ tại hang động núi lửa Krông Nô và thống nhất phương án bàn giao các hiện vật. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

ADQuảng cáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, các hiện vật khảo cổ học tại hang động núi lửa khu vực Krông Nô có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung vào hồ sơ trình UNESCO

Theo báo cáo, trong quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá  di sản địa chất, xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông”, đoàn nghiên cứu của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã phát hiện một số dấu vết khảo cổ học thời tiền sử gồm đồ đá, đồ gốm và xương động vật. Sau khi phát hiện, đơn vị đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông để xin khai quật khẩn cấp tại cụm hang C6 và C4 thuộc thôn Nam Tân, xã Nam Đà, với diện tích 56m2.

Sau 3 tháng khai quật trong phạm vi 2m2/56m2, đoàn đã thu thập được 732 hiện vật khảo cổ. Tuy nhiên, sau khi khai quật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã mang toàn bộ số hiện vật về và chỉ bàn giao 29/732 hiện vật thu thập được cho tỉnh Đắk Nông và muốn chia theo tỷ lệ 50:50.

Lãnh đạo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam muốn phân chia hiện vật theo tỷ lệ 50:50

ADQuảng cáo

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề như thời gian khai quật; chức năng và nhiệm vụ của đơn vị khai quật; sự phối hợp giữa 2 đơn vị trong việc bàn giao, phân chia hiện vật chưa đúng theo quy định của luật Di sản Văn hóa...

Nếu hai bên không thống nhất được sẽ thực hiện phân chia hiện vật theo đúng luật Di sản Văn hóa

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, việc khai quật, phát hiện các hiện vật khảo cổ học tại hang động núi lửa khu vực Krông Nô có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ nghiên cứu chuyên sâu. Những hiện vật này sẽ bổ sung vào hồ sơ trình UNESCO xem xét, công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu hang động núi lửa Krông Nô. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với địa phương và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài theo đúng thời gian quy định. Riêng vấn đề phân chia hiện vật theo tỷ lệ 50:50 hay 70:30, UBND tỉnh sẽ trình với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để đề ra phương án thích hợp. Nếu hai bên không thống nhất được sẽ thực hiện phân chia hiện vật theo đúng luật Di sản Văn hóa.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp thống nhất phương án bàn giao hiện vật khảo cổ học tại hang động núi lửa Krông Nô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO