Khai mạc “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ I, năm 2017

Lê Phước| 11/12/2017 11:27

* Ngày Cà phê Việt Nam" lần thứ 2 được tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Video clip:

Tối 10/12, tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Nông nghiệp - PTNT phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam tổ chức Lễ Khai mạc “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ I, năm 2017.

Đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và du khách tham dự Lễ Khai mạc “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ I, năm 2017

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Quốc Doanh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Lương Văn Tự; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh Tây Nguyên; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu cà phê; các đơn vị, tổ chức sản xuất cà phê cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Quốc Doanh ôn lại truyền thống và những kết quả mà ngành cà phê Việt Nam đạt được thời gian qua

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Quốc Doanh, cách đây 56 năm (ngày 10/12/1961), Bác Hồ đã về thăm Nông trường Cà phê Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) để động viên những công nhân nông trường trồng cây công nghiệp và đề ra chủ trương phát triển cây cà phê. Sau năm 1975, Đảng và Chính phủ đã có chủ trương phát triển mạnh cây cà phê, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Qua hơn 30 năm nỗ lực, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,8 triệu tấn cà phê nhân trong niên vụ 2016, đạt kim ngạch 3,3 tỷ USD, đứng thứ 2 thế giới (sau Brasil). Cùng năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/12 hàng năm là “Ngày Cà phê Việt Nam”, đồng thời bổ sung mặt hàng cà phê vào danh mục các sản phẩm quốc gia.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi về những cơ hội của tỉnh trong việc đăng cai “Ngày Cà phê Việt Nam” năm nay

“Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ I, năm 2017 là cơ hội để quảng bá hình ảnh cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Tây Nguyên nói riêng. Đây cũng là cơ hội để người trồng cà phê, các doanh nghiệp cả nước và tỉnh các tỉnh xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển du lịch. Đồng thời, chương trình là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò và tôn vinh những giá trị truyền thống về sản phẩm cà phê, về doanh nghiệp, người trồng cà phê và là cơ hội tốt để các đối tác gặp gỡ giao lưu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, ký kết các hợp đồng kinh tế.

Ông Jose Dauster Sette, Tổng giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) phát biểu tại lễ khai mạc

Tại Lễ Khai mạc, đại diện lãnh đạo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), các tổ chức cà phê quốc tế cũng đã trao đổi về những vấn đề của cà phê Việt Nam và thế giới trong xu thế hội nhập. Ban tổ chức đã trao Bằng khen, Kỷ niệm chương và quà cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước có những đóng góp tích cực cho ngành cà phê Việt Nam thời gian qua.

Ban tổ chức trao giấy khen và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đóng góp tích cực cho chương trình nói riêng và ngành cà phê Việt Nam nói chung thời gian qua

Kết thúc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã trao cờ tổ chức sự kiện “Ngày Cà phê Việt Nam” năm 2018 cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng cũng đã có bài phát biểu giới thiệu về tình hình, xu hướng phát triển cà phê của tỉnh thời gian qua và hẹn gặp lại lãnh đạo các bộ, ban ngành; các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước; các địa phương, các doanh nghiệp, cá nhân và du khách tại “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ II, năm 2018 tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Ban tổ chức trao giấy khen và kỷ niệm chương cho các tổ chức khoa học có đóng góp tích cực cho ngành cà phê phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S (trái) trao cờ tổ chức “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ II, năm 2018 cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng phát biểu tại Lễ Khai mạc và hẹn gặp lại tại “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ II, năm 2018 tại thị xã Gia Nghĩa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ I, năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO