Không có “vùng cấm” trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lê Dung| 26/07/2018 15:47

Chiều ngày 26/7, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban chỉ đạo (BCĐ) 138/CP về phòng, chống tội phạm và BCĐ 389 Quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Video clip:

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 của tỉnh và BCĐ 389/ĐP chủ trì.

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389/ĐP chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông

Theo đánh giá BCĐ 138/CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 25.806 vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,17% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 79,5%. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Số vụ được phát hiện và điều tra khám phá án tội phạm tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước…

Về Chương trình phòng, chống mua bán người, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện 109 vụ, 126 đối tượng mua bán người  với 236 nạn nhân.  Các cơ quan chức năng đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận trên 700 trường hợp; trong đó, có hơn 200 trường hợp được xác định là nạn  nhân bị mua bán; còn lại là những người nhập cảnh, di cư trái phép. Đến nay, 100% nạn nhân tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, tư vấn pháp lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý theo quy định.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 6 tháng đầu năm cũng đã được BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Theo đó, các đơn vị chức năng trong cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 88.229 vụ việc vi phạm (giảm gần 2% so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7.427 tỷ đồng; khởi tố 887 vụ, với 889 đối tượng liên quan. Trong đó, xử lý hơn 5.000 các vụ vi phạm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 117% so với cùng kỳ… Việc phối hợp trao đổi, xử lý thông tin vụ việc giữa Văn phòng Thường trực với các BCĐ 389 Quốc gia luôn được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu hàng cấm, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng trong cả nước đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh…

Cũng theo đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong cả nước vẫn còn những hạn chế như: tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn ra phức tạp; một số nơi còn để tội phạm gây rối trật tự công cộng; có vụ phạm tội hoặc vi phạm pháp luật xảy ra kéo dài nhưng chậm được giải quyết; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài địa bàn chưa đồng bộ...

Trên cơ sở đó, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới với 11 ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả mà BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tới 14 giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiên quyết không để tình trạng có “vùng cấm” trong công tác này. Khi xảy ra tình huống phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự ở địa phương nào thì cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nơi đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ”. Các ngành, chức năng cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, để lấy xuất xứ Việt Nam xuất sang nước thứ ba, hưởng chính sách ưu đãi thuế… BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng các kế hoạch chuyên đề để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không có “vùng cấm” trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO