Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia bon Cây Xoài, xã Đắk Nia

Hoàng Hoài-Thanh Bình| 13/05/2019 16:35

Chiều 13/5, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc” nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia bon Cây Xoài (thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)).

ADQuảng cáo

Video clip:

Các đại biểu dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia bon Cây Xoài

Tham dự lễ, về phía Trung ương có đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng…Về phía tỉnh, có các đồng chí: Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh.

Các đại biểu viếng các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia bon Cây Xoài

Với lòng thành kính vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ là bộ đội Trường Sơn đã hy sinh anh dũng trong chiến đấu mở đường, bảo vệ tuyến chi viện cho miền Nam; tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ chiến đấu hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Thượng tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Theo đó, cách đây 60 năm, Đoàn B90 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập vào tháng 5/1959 đã thực hiện nhiệm vụ mở đường trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trải qua nhiều gian khổ, hy sinh mất mát, ngày 30/10/1960, Đoàn B90 bắt liên lạc được với Đoàn C200 của miền Đông Nam bộ tại địa điểm bon Cây Xoài (thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)). Giờ phút lịch sử ấy đã nối liền hai vùng chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ, khai thông Đường chiến lược Bắc-Nam huyền thoại.

ADQuảng cáo

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Các sỹ quan Quân khu 5 dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

* Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Chiêm cùng một số đại biểu đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa gồm: Gia đình H’Giang, H’Nuôi, H’Lan, Võ Văn Xái ở phường Nghĩa Trung và Lê Trúc Phương ở phường Nghĩa Đức.

Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà và ân cần thăm hỏi gia đình bà H'Nuôi ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung

Tại mỗi nơi đến thăm, Thượng tướng Lê Chiêm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, không tiếc máu xương trong mở Đường Trường Sơn, tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thượng tướng mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và hiến kế, hiến công để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Tặng quà bà H'Lan, ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung 

Tặng quà  gia đình bà H'Giang, ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung 

Tặng quà gia đình ông Võ Văn Xái, ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung

Tặng quà gia đình ông Lê Trúc Phương ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia bon Cây Xoài, xã Đắk Nia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO