Mặt trận chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động

Hoàng Hoài| 08/07/2020 13:46

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

ADQuảng cáo

Video clip:

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Mặt trận trong cả nước đã vận động được trên 2000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận trong cả nước đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động đề ra từ đầu năm. Trong đó, nổi bật là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái vì người nghèo.

ADQuảng cáo

Tính đến 30/6, Mặt trận Trung ương và địa phương đã vận động được trên 2000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận các cấp còn tích cực tham gia giám sát các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như rà soát đối tượng được hỗ trợ, chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định…

Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được chú trọng. MTTQ cả nước đã vận động quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên 2471 tỷ đồng. Các tỉnh, thành phố xây mới, sửa chữa 15.890 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Công tác giám sát, phản biện cần tập trung vào hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Mặt trận cần phối hợp tổ chức cho các tầng lớp Nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhất là nội dung liên quan trực tiếp đến Mặt trận và các tổ chức thành viên…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận các cấp cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động. Đội ngũ cán bộ mặt trận phải am hiểu tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương để triển khai hoạt động sát thực, cụ thể. Mặt trận cần vận động toàn dân vừa tham gia phục hồi phát triển kinh tế vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Ngay từ bây giờ, Mặt trận các cấp cần tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO