Ngành Giáo dục quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc giáo dục, xây dựng con người toàn diện

Nguyễn Hiền| 21/08/2017 14:48

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến  tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2016-2017, toàn ngành Giáo dục đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản. Bậc mầm non, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 27,7%, trẻ mẫu giáo đạt 90,9%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,7%.

Giáo dục phổ thông thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của 63 tỉnh thành đạt cao; trong đó tỉnh miền núi Đắk Nông, với 97%.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm và tăng thêm 46 trường, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn trong cả nước lên 57%; trong đó có 1.374 trường đạt chuẩn mức độ 2. Giáo dục thường xuyên ngày càng được mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng.

Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ năm học vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương chưa phù hợp. Các khu vực trung tâm vẫn còn tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Nhiều địa phương còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Một bộ phận giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn, chậm đổi mới. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước. Từ những hạn chế trên, năm học 2017-2018, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu với  5 giải pháp cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, tất cả các cấp học, ngay từ bậc mầm non và tiểu học cần phải thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc giáo dục, xây dựng con người toàn diện, phải dạy học sinh từ lễ nghĩa đến hành động, trách nhiệm, tình yêu thương, sẻ chia. Về phía quản lý nhà nước phải đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, bỏ kiểu “cầm tay chỉ việc”. Mỗi cơ sở giáo dục đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách tích cực. Toàn ngành Giáo dục tăng cường thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cả trong tài chính đến cán bộ, giáo viên, phát huy tính dân chủ. Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phải thực hiện với tinh thần khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng. Các địa phương cần có sự quan tâm thích đáng hơn đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học. Công tác tuyển sinh cần thực hiện trên tinh thần vì học sinh, vì xã hội.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT cho Sở GD-ĐT Đắk Nông

Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT đã tặng Cờ thi đua cho Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” năm học 2016-2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Giáo dục quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc giáo dục, xây dựng con người toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO