Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Thanh Bình| 19/01/2019 13:34

Ngày 19/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông

Theo đánh giá, trong năm 2018, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp tích cực của bộ, ban, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố, ngành VHTT&DL trong cả nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Các di sản văn hóa và thiên nhiên tiếp tục được vinh danh. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ngày càng được quảng bá rộng rãi ra thế giới.

Thể thao Việt Nam có bước tiến vượt bậc tại ASIAD 2018 với nhiều huy chương ở các môn Olympic. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nam đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các đấu trường quốc tế, đem lại niềm vinh dự, tự hào dân tộc, nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Ngành du lịch đạt được nhiều kết quả, với gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng gần 20% so với năm 2017. Du lịch Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh là "Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á" năm 2018…

Tuy nhiên, ngành VHTT&DL cũng còn những hạn chế như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cú lúc, có nơi còn nặng tính hình thức; hoạt động lễ hội vẫn còn những biểu hiện tiêu cực; nhiều nơi vẫn còn nạn “chặt chém” du khách; nhiều biểu hiện xuống cấp đạo đức…

Năm 2019, ngành VHTT&DL đã đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt để đạt kết quả cao nhất, góp phần vào thắng lợi nghị quyết của Đảng ở lĩnh vực văn hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Cờ thi đua cho Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo, cùng với biểu dương những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu, trong năm 2019 ngành VHTT&DL cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để đạt kết quả cao hơn trong các lĩnh vực, khắc phục những hạn chế. Các địa phương cần chú trọng làm tốt công tác bảo vệ, bảo tồn di sản văn hóa, nhất là văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngành cũng cần đẩy mạnh du lịch cộng đồng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác bảo tồn…

Trao Bằng khen của Bộ VHTT&DL cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Nhân dịp này, Bộ VHTT&DL đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018. Riêng tỉnh Đắk Nông có 2 tập thể: Sở VHTT&DL, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đắk Mil được tặng Cờ thi đua; 3 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được nhiều thành tựu nổi bật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO