Nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả

Thanh Bình| 18/01/2018 14:04

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về thực hiện Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo đánh giá, năm 2017, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH theo Nghị định số 77 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, kiềm chế  sự gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH. 

Sự phối hợp giữa 2 lực lượng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC, không để xảy ra sai sót.

Với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, TTATXH, hai lực lượng đã góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại, nâng vị thế đất nước.

Năm 2018, hai lực lượng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả phối hợp, tập trung vào 9 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, cùng với bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân, hai bên đẩy mạnh phối hợp phòng chống các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, sử dụng công nghệ cao...

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiến nghị lãnh đạo 2 Bộ cần tham mưu Chính phủ hỗ trợ tỉnh Đắk Nông triển khai dự án ổn định dân cư

Tại điểm cầu Đắk Nông, đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có ý kiến tham luận về công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong việc nắm tình hình, trao đổi, xác minh thông tin và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị thủ trưởng hai Bộ tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc cho chủ trương lập dự án ổn định dân cư trên địa bàn 2 xã Đắk Ngo và Quảng Trực (Tuy Đức). Chính phủ có chủ trương cho phép tỉnh Đắk Nông được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp ở một số địa điểm, khu vực không có rừng, người dân đã sinh sống ổn định để tạo điều kiện cấp đất sản xuất, đất ở cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu đất ở, đất sản xuất nhằm ổn định dân cư bền vững. Qua đó, chính quyền, lực lượng chức năng có thêm điều kiện thuận lợi trong việc quản lý nhân hộ khẩu, bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO