Nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam

Thanh Nga| 14/10/2020 11:48

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), tỉnh Đắk Nông vinh dự có 5 cá nhân và 1 tập thể được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, được tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

ADQuảng cáo

Nông dân Nguyễn Chính Luận và các cá nhân xuất sắc trong cả nước vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

ADQuảng cáo

Tại Đại hội, các cá nhân, tập thể được các cấp trao tặng các danh hiệu cao quý. Trong đó, nông dân Nguyễn Chính Luận, xã Đắk Ha (Đắk Glong) vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nông dân Y Lót, xã Thuận An (Đắk Mil), được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 cá nhân và 1 tập thể ở Đắk Nông. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trung, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa), được tặng Bằng khen vì có thành tích bảo đảm an ninh trật tự. Bà Đàm Thị Hường, Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân tổ dân phố 11, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút), được tặng Bằng khen Chi Hội trưởng Chi Hội nông dân tiêu biểu. Ông Ninh Văn Được, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hà (Đắk Song), được tặng Bằng khen Cán bộ cơ sở hội tiêu biểu. Tập thể Chi Hội Nông dân tổ dân phố 11, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút), được tặng Bằng khen Chi Hội Nông dân tiêu biểu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO