Phát huy, giương cao ngọn cờ đoàn kết, vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Tin ảnh: Thanh Bình| 18/09/2020 17:19

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức trực tuyến toàn quốc Đại hội thi đua yêu nước MTTQVN, giai đoạn 2020-2025.

Video clip:

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; lãnh đạo các bộ, ngành và 180 đại biểu điển hình tiến tiến tham dự.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Điều Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham dự đại hội tại điểm cầu Đắk Nông

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban MTTQVN các cấp tích cực hưởng ứng. Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai và đạt nhiều kết quả cao. Trong đó, nổi bật các phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ môi trường”, “Cả nước chung tay vì người nghèo:

Các phong trào được đổi mới về nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo được hiệu ứng, huy động đông đảo người dân tham gia. 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN các cấp đã vận động người dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Nhiều cán bộ mặt trận cơ sở huy động được hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thiết yếu và các công trình an sinh xã hội.

Đến nay, cả nước có 5.177 xã đạt tiêu chí môi trường, hơn 72.000 khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng 322 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ 5.887 tỷ đồng cho Quỹ “ Vì người nghèo” và hơn 17.000 tỷ đồng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa “ huy động được hơn 190.800 tỷ đồng góp phần xây mới gần 343.000 căn nhà, tổ chức thăm hỏi nhà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại đại hội, cùng với biểu dương những thành tích đạt được 5 năm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban MTTQVN cần tiếp tục phát huy, giương cao ngọn cờ đoàn kết, vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách.

Mặt trận tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với nội dung của phong trào thi đua yêu nước; tăng cường tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiến tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong tầng lớp Nhân dân.

Ngoài ra, Mặt trận cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo đời sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân, từ đó có những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Mặt trận tiếp tục kiện toàn, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận tăng cường tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp thắc mắc những vấn đề người dân quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua. Đại hội trao tặng 42 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 136 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Điểu Xuân Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước địa phương

Tại điểm cầu Đắk Nông, thừa ủy quyền, đồng chí Điểu Xuân Hùng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN cho 2 cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua yêu nước địa phương.

Đại hội đã phát động, hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và bầu 25 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy, giương cao ngọn cờ đoàn kết, vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO