Phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm; gian lận thương mại

​ Phan Tuấn| 29/01/2018 19:00

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138); Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/CP).

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, địa phương tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017, hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, cả nước xảy ra 52.947 vụ việc phạm pháp hình sự. Cơ quan chức năng đã kịp thời điều tra khám phá 42.577 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 83.475 đối tượng, triệt phá 2.450 băng nhóm tội phạm. Phát hiện 17.159 vụ phạm tội kinh tế, bắt giữ 1.782 đối tượng buôn bán gian lận thương mại; bắt giữ 21.471 vụ, 32.950 đối tượng phạm tội ma túy. Hầu hết các vụ đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ.

Phát hiện và điều tra khám phá án buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma tuý, môi trường nhiều hơn so với năm 2016. Đặc biệt các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.

Về tình hình tội phạm mua bán người, năm 2017, toàn quốc phát hiện xảy ra 376 vụ, 491 đối tượng, 991 nạn nhân. So với năm 2016 giảm 1,8% số vụ; xác minh, giải cứu, tiếp nhận 1.450 trường hợp (tăng 1,3%).

Trong năm 2017, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ Trung ương đến cơ sở từng bước vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Toàn quốc đã phát hiện 225.837 vụ việc, thu nạp ngân sách hơn 23.101 tỷ đồng, khởi tố 1.637 vụ, 2.118 đối tượng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, hoạt động của tội phạm núp bóng doanh nghiệp, các băng, nhóm tội phạm ở một số địa phương có biểu hiện lộng hành, tính chất lưu manh, côn đồ, liều lĩnh, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân hàng, quản lý sử dụng đất, xử lý nợ xấu...  Đáng lưu ý, tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp... Hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, chủ yếu là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ hoặc sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại các cây ATM…

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh biểu dương kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng cần tập trung tìm giải pháp cho những vấn đề, lĩnh vực nóng được nhân dân, dư luận quan tâm. Đó là công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; tội phạm về kinh tế, tham nhũng; tội phạm công nghệ cao; tội phạm mạng; các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức kiểu “xã hội đen”; tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em… Cùng với đó, cần phải tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng cần kịp thời khắc phục những thiếu sót để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và mua bán người. Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Trong quá trình thực hiện cần huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tổ chức xã hội cùng vào cuộc để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả 11 đề án đã được bộ ngành, đoàn thể phê duyệt, thuộc chương trình phòng chống tội phạm đến 2020…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm; gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO