Phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc phòng, quân sự, biên giới

Phan Tân| 07/12/2018 14:08

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (1997-2017).

ADQuảng cáo

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các huyện biên giới tham dự.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo đánh giá, trong 20 năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp lệnh nghiêm túc, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đạt kết quả cao. Vị trí, vai trò, chức năng của BĐBP quy định tại pháp lệnh phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Lực lượng BĐBP đã tích cực, chủ động triển khai công tác biên phòng, nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, nội ngoại biên cũng như chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

ADQuảng cáo

Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, nhập cảnh tại các cửa khẩu được BĐBP chủ trì thực hiện hiệu quả. Đơn cử, BĐBP đã thu được trên 297.000 tin về âm mưu của các thế lực phản động; phát hiện, xử lý, xua đuổi gần 9.500 lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; phát hiện, bắt giữ 116.898 vụ/200.000 đối tượng, thu giữ 12,085 tấn ma túy các loại, 5,6 tấn thuốc nổ, 46,3 triệu lít xăng, 496.000 tấn than; giải cứu 1587 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán...

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chủ động triển khai, đem lại nhiều kết quả. Trong đó, trên 245.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 15.000 lượt phương tiện được huy động tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sửa chữa gần 13.000 nhà dân, trường học, chữa cháy 5.400 ha rừng...

Công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được duy trì, tăng cường, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, thực hiện pháp lệnh, chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia được phân cấp rõ ràng, từ Trung ương đến địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng BĐBP vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ với BĐBP tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc phòng, quân sự, biên giới, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ Trung ương đến địa phương tiếp tục có các giải pháp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. BĐBP tăng cường nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, chăm lo giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc phòng, quân sự, biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO