Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả ấn tượng

Tuệ An| 05/10/2019 18:58

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, chị H’Vi Êban, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ đoàn các cấp tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông

Theo đánh giá, trong 10 năm qua, Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” đạt nhiều kết quả ấn tượng. Điển hình, các tỉnh đoàn, thành đoàn đã hỗ trợ 286 xã điểm thành xã đạt chuẩn NTM; triển khai thực hiện 12 Dự án "Làng thanh niên lập nghiệp" khu vực biên giới và xã đặc biệt khó khăn; xây dựng 270 cầu giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên; làm mới 10.814 km đường giao thông nông thôn; thắp sáng 94.945 km đường giao thông nông thôn; trồng hoa, cây xanh tại 4.466 tuyến đường; xây mới 2.116 cầu nông thôn; xóa 12.516 nhà tạm, nhà dột nát; trồng được 44.889.982 cây xanh; xây dựng mới 37.242 nhà tiêu hợp vệ sinh; thu gom hàng triệu tấn rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn...

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng được thanh niên các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên triển khai hiệu quả, góp phần tích cực vào xây dựng NTM. Các tỉnh, thành cũng phát triển 890 hợp tác xã, 2.091 tổ hợp tác thanh niên, 17.128 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. Nhiều mô hình được triển khai rộng khắp, trở thành nét tiêu biểu của Đoàn thanh niên như: “Con đường bích họa”, “Đường hoa thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu”, “Giữ sạch cánh đồng quê hương”, “Hàng cây thanh niên”...

Qua kênh Đoàn thanh niên quản lý đã có trên 1.979 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Nguồn vốn vay qua kênh Trung ương Đoàn trên 75 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.511 đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn còn phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thí điểm Dự án “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo” theo Quyết định số 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các tỉnh đoàn, thành đoàn đã có những tham luận được Trung ương Đoàn đánh giá cao. Điển hình như các Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh đã trình bày về cách làm hay, sáng tạo trong tham gia Chương trình xây dựng NTM; kết quả triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao quá trình triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng NTM  giai đoạn 2013-2020 và Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM" giai đoạn 2011 – 2019. Phát huy kết quả đạt được, Trung ương Đoàn, các tỉnh đoàn, thành đoàn cũng cần rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới. Các tình, thành chú trọng tập trung tuyên truyền các cách làm mới, sáng tạo của thanh niên, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm trong xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả ấn tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO