Quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Hồng Thoan| 04/03/2019 13:59

Sáng ngày 4/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp - PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Video clip:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã tham dự hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã tham dự hội nghị

Dịch tả lợn châu Phi là bệnh dịch xuất hiện đầu tiên ở châu Phi lây lan qua nhiều nước. Đây là dịch rất nguy hiểm, hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh. Bệnh do vi rút gây ra, chỉ xuất hiện ở lợn nuôi và lợn rừng. Khi bị bệnh lợn chết lên đến 100%. Trên thế giới, đến tháng 3/2019 đã có 20 quốc gia có dịch.

Tại Việt Nam, mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng đến ngày 3/3, dịch bệnh đã xảy ra ở 14 huyện, của 7 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy hơn 4.200 con, tương đương hơn 297 tấn.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, tổ chức chuyên môn, một số tỉnh, thành phố cũng đã nêu lên tình hình dịch tại địa phương, kiến nghị, đề xuất giải quyết một số vấn đề nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch tả lợn châu Phi hiệu quả.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, tất cả các tỉnh, thành đều có nguy cơ cao về dịch tả lợn châu Phi. Do đó, các ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần cảnh giác; thực hiện đồng bộ các giải pháp từ trung ương đến địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung tay chống dịch. Các địa phương sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai, dịch bệnh để triển khai chống dịch kịp thời; hỗ trợ 80% giá trị lợn bị chết, tiêu hủy. Đối với lợn nái, đực đang sinh sản khi bị dịch phải tiêu hủy thì giá trị hỗ trợ tính cao hơn khoảng 1,5 lần. Các địa phương công khai, minh bạch trong kiểm đếm, hỗ trợ, kể cả lợn chết do bệnh khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với đặc điểm chăn nuôi của Việt Nam thì khả năng lây lan dịch rất nhanh. Do vậy, cả nước phải kịp thời, quyết liệt từ nhận thức đến hành động để ngăn chặn dịch hiệu quả hơn, triển khai biện pháp cụ thể từ tuyên truyền đến kiểm soát dịch, không theo kiểu chung chung. Trong đó, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04, ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách chống dịch tả lợn châu Phi. Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về hiệu quả phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO