Quyết liệt xử lý những cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm

Lê Dung| 02/01/2020 19:27

Chiều 2/1, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, UVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải và đại diện các sở, ban ngành tham dự.

Video clip:

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông

Trong năm 2019, tội phạm trật tự xã hội đã giảm 7,39%. Nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: Trộm cắp giảm 9,6%; cướp giật tài sản giảm 10,32%. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,88%. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,93%. Án rất nghiêm trọng đạt 93,86%. Cả nước triệt phá được 2.245 băng, nhóm tội phạm các loại. Phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường. Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản…

Về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, trong năm, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ, ngành địa phương đã tích cực vào cuộc và đạt nhiều kết quả nhất định. Trong 11 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 20.118 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ; khởi tố 1.883 vụ, tăng 30% so với cùng kỳ và 2.231 đối tượng, tăng gần 35%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2019, hoạt động của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia còn nhiều khó khăn như: Tội phạm và tệ nạn xã hội còn phức tạp; việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép diễn ra ở nhiều địa phương; tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng; nhiều vụ án mua bán, vận chuyển ma túy diễn ra với số lượng lớn; tình trạng sản xuất hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều; tội phạm về môi trường thường xuyên xảy ra…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn năm 2020 sẽ có nhiều chuyển biến về phòng chống tội phạm. Theo đó, việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm của từng cơ quan phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại cần được chú trọng, không để xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc”. Trong đó, quyết liệt xử lý những cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay cho những đối tượng vi phạm. Các cấp, ngành cần xem xét thực chất sự phối hợp giữa các lực lượng trong kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện những vụ việc mang tính nổi cộm và xử lý nghiêm để làm gương. Công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, xử lý tin báo cần được tăng cường, nhất là những tội phạm ma túy, xâm phạm trẻ em, tội phạm công nghệ cao… Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới việc xem xét lại và đề xuất bổ sung hoàn thiện thể chế hoạt động của các ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt xử lý những cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO