Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri

Phan Tân| 22/01/2019 16:50

Ngày 22/1, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh tế-xã hội giữa tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

ADQuảng cáo

Video clip:

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Ngài Svay Som Iêng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, đồng chủ trì hội nghị.

Thỏa thuận hợp tác đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh

Theo đánh giá, sau 2 năm triển khai, thỏa thuận hợp tác đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Hoạt động thương mại biên giới giữa hai tỉnh luôn thục hiện theo thỏa thuận trong Hiệp định thương mại song phương đã cam kết giữa hai Chính phủ Việt Nam-Campuchia và thông lệ mua bán quốc tế.

Công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu diễn ra nhanh gọn, thuận tiện và đúng quy định. Kim ngạch thương mại tại các cặp cửa khẩu hai tỉnh giai đoạn 2016-2017 đạt 54,35 triệu USD; năm 2018 đạt 287,3 triệu USD.

Ngài Svay Som Iêng chúc mừng Tết cổ truyền của Việt Nam

Hai tỉnh tổ chức các đoàn đến tham quan, học tập mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế và hỗ trợ một số giống cây trồng, tổ chức thu mua các mặt hàng nông sản của nhân dân vùng biên giới. Các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hợp tác phát triển du lịch đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần quảng bá sâu rộng hơn về truyền thống văn hóa, con người, tiềm năng phát triển của hai nước nói riêng và hai tỉnh nói chung.

Ngành y tế 2 tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Mondulkiri. Lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh đã duy trì tốt mối quan hệ, phối hợp hiệu quả trong việc phòng, chống các hoạt động vi phạm quy chế biên giới.

ADQuảng cáo

Hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai Đội phân giới cắm mốc hoạt động tốt, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ theo thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Công tác đối ngoại nhân dân được hai bên đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng hai tỉnh phối hợp triển khai hỗ trợ người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại tỉnh Mondulkiri về cư trú và các loại giấy tờ pháp lý để ổn định cuộc sống. Từng huyện, xã biên giới của hai bên có nhiều hoạt động sáng tạo, góp phần vào thành công chung của chương trình hợp tác.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất ký kết nội dung hợp tác kinh tế -xã hội  năm 2019

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất ký kết nội dung hợp tác kinh tế -xã hội năm 2019 trên 4 lĩnh vực lớn: Đầu tư, thương mại, dịch vụ; nông nghiệp; biên giới; văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế. 

Cụ thể, hai bên tiếp tục phối hợp theo dõi tiến độ giải quyết của Chính phủ hai nước về chủ trương nâng cấp cặp Cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông - Nậm Lyr, huyện Béc Chăn Đa, tỉnh Mondulkiri thành Cửa khẩu quốc tế. Hai bên khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu, liên kết, hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường. Các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp cho cán bộ, nông dân, hỗ trợ chuyển giao một số vật tư nông nghiệp cho tỉnh Mondulkiri sẽ được tăng cường.

Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; hệ thống cột mốc trên tuyến biên giới 2 nước thuộc địa phận 2 tỉnh quản lý và giúp đỡ lẫn nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tiếp tục được duy trì. Các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, văn nghệ; khám chữa bệnh và  cấp thuốc miễn phí cho cán bộ, người dân nghèo tại các huyện khó khăn của tỉnh Mondulkiri; hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho học sinh người Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri trong độ tuổi đến trường sẽ tiếp tục được chú trọng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn và Ngài Svay Som Iêng thống nhất, hai tỉnh tiếp tục duy trì tiếp xúc, thăm hỏi lẫn nhau với hình thức đa dạng, linh hoạt, kịp thời trao đổi, định hướng sự phát triển. Các bên thống nhất tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền chặt trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi với phương châm đoàn kết, hữu nghị, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với khả năng của mỗi bên để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng. Các cơ quan, địa phương hai tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhau để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực đã được thống nhất ký kết.

Ngài Svay Som Iêng tặng quà, chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh Đắk Nông 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của Việt Nam, Ngài Svay Som Iêng thay mặt chính quyền tỉnh Mondulkiri đã chúc lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an lành, mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và nâng lên tầm cao mới.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng quà, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Mondulkiri

Đồng chí Nguyễn Bốn cũng cảm ơn Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri sang thăm và chúc Tết tỉnh Đắk Nông, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO