Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hồng Thoan| 27/11/2018 16:29

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQ 26).

Video clip:

Các đồng Chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết NQ 26 đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, một số hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân tiêu biểu tham gia hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng  Ban Kinh tế Trung ương trình bày đã khẳng định: NQ 26 ra đời đã tạo sức sống mãnh liệt, khơi dậy được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Theo đó, nông nghiệp cả nước chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa tập trung.  Xuất khẩu nông sản Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc với hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày càng hoàn thiện, đồng bộ. Sau 7 năm triển khai Chương trình nông thôn mới, cả nước đã có 3.069 xã, 43 huyện và tương đương đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người/ năm đã tăng từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng/người/năm vào năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm bình quân 1,5%/ năm, huyện nghèo giảm 4%/ năm. Cả nước hiện có trên 11.688 hợp tác xã nông nghiệp. Nếu như năm 2012, tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả ở mức 10% thì đến năm 2017 đã tăng lên 33%. Tính đến tháng 7/2018, Việt Nam có khoảng 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 8% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn trong định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa.  NQ 26 đã đánh dấu một bước phát triển mới về nhận thức, chỉ đạo của Đảng trong phát triển tam nông. Chính vì thế, NQ 26 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng văn minh hơn, đời sống nông dân được nâng lên, vai trò chủ thể của nông dân được coi trọng. Việt Nam đang hình thành, xây dựng một cách thức tổ chức sản xuất mới theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị; kinh tế hộ, hợp tác xã kiểu mới được chú trọng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Nông thôn mới đã và đang trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trên cả nước.

Tuy nhiên, việc triển khai NQ 26 vẫn còn những hạn chế nhất định như việc đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp. Số người dân làm nông nghiệp còn cao do chuyển dịch cơ cấu lao động chậm, năng suất lao động thấp, GDP nông nghiệp vẫn chiếm phần nhỏ trong GDP toàn nền kinh tế. Vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn thấp, nông sản Việt Nam xuất thô vẫn là chủ yếu; hạ tầng phục vụ bảo quản chế biến hạn chế làm cho tỷ lệ hao hụt lớn. Tình trạng nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quá mức  diễn ra nhiều, vấn đề sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng chưa được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ...

Trước thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát huy những kết quả, khắc phục những hạn chế, coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Việt Nam. Trong đó phải xem nông dân là chủ thể để khơi dậy sức dân cho phát triển. Về phía Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển tam nông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO