Tập quán cư trú của các tộc người Tây Nguyên những năm 50

Đức Hùng| 09/03/2017 17:47

Triển lãm ảnh “Tây Nguyên những năm 50 của thể kỷ 20” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk giới thiệu những bức ảnh của Jean-Marie Duchange về tập quán cư trú, trang phục, cách để tóc và làm đẹp của nữ giới, nam giới mà phần lớn đã mai một và cả những kiểu gùi, âm nhạc cồng chiêng, nghi lễ… đến nay vẫn còn sống động qua.

Không gian trưng bày ảnh

Ông Jean-Marie Duchange sinh năm 1919 tại Saint Nataire (Pháp) chụp những bức ảnh này trong thời gian ông làm nhân viên Y tế ở Tây Nguyên từ năm 1952 – 1955.

Ông qua đời khi dự định in ấn một cuốn sách ảnh về Tây Nguyên chưa được thực hiện. Con gái và cháu ngoại ông là bà Evelyce Duchange và Nadege Boungion đã quyết định tặng các phim âm bản cho Bảo tàng Pháp, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Đắk Lắk.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Tang lễ tại nghĩa địa

Nhà dài của người Gia Rai

Chòi canh rẫy dựng trên cây

Một du khách ghi lại hình ảnh tượng nhà mồ

Nhà dài có mái uốn khom ở đầu hồi của người M'nông Gar

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập quán cư trú của các tộc người Tây Nguyên những năm 50
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO