Thí sinh Phạm Văn Trường (Đắk Nông) đạt giải nhất toàn quốc Cuộc thi Tuổi trẻ học và làm theo Bác Hồ

Mạnh Thắng| 15/12/2019 15:28

Thí sinh Phạm Văn Trường (SN 1990) ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã vượt qua 29 thí sinh cùng bảng C để giành giải nhất Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Ở bảng A, giải nhất thuộc về thí sinh Đậu Huy Minh, lớp 12A2, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Giải nhất bảng B thuộc về thí sinh Huỳnh Thanh Thân, sinh viên năm thứ 3, lớp 56E, khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao giải nhất cho thí sinh đạt giải (Phạm Văn Trường là thí sinh thứ 1 từ phải sang)

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 diễn ra sáng 14/12 tại Thủ đô Hà Nội được chia làm 3 bảng, gồm bảng A dành cho học sinh phổ thông; bảng B dành cho sinh viên; bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm dự thi (dưới 35 tuổi). Đây là lần thứ 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và một số đơn vị tổ chức.

Phát động từ tháng 5/2019, cuộc thi thu hút gần 500.000 học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài tham gia; trong đó có hơn 400.000 học sinh phổ thông.

Các thí sinh dự thi trải qua vòng thi loại theo 3 đợt với hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến và mỗi đợt thi gồm 30 câu hỏi liên quan đến những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986 - 2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh Phạm Văn Trường (Đắk Nông) đạt giải nhất toàn quốc Cuộc thi Tuổi trẻ học và làm theo Bác Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO