Tìm hướng đi, cách thức và giải pháp phát triển bơ bền vững

Hồng Thoan| 20/07/2018 14:50

Tiếp tục chuỗi sự kiện trong Chương trình “Đắk Nông – Mùa bơ chín” năm 2018, sáng ngày 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo Phát triển bơ bền vững.

Video clip:

Các đồng chí: Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Hiến, Phó Văn phòng đại diện Cục Trồng trọt phía Nam; Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh Đắk Nông đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, trong đó có hơn 400 nông dân

Tham dự hội thảo còn có bà Karlene Davis - Tổng lãnh sự New Zealand, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trồng bơ và các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, các sở, ngành, huyện, thị xã của tỉnh và hơn 450 nông dân trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân theo chuỗi giá trị bơ

Tại hội thảo, sau phần tham luận giới thiệu về tình hình phát triển cây bơ tại Đắk Nông do Sở Nông nghiệp- PTNT trình bày, các đơn vị như: Công ty SAM Agritech, Công ty Minh Hưng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, các chuyên gia của New Zealand đã tham luận, trao đổi về hướng đi, cách thức, giải pháp của các quốc gia trên thế giới trong nâng cao giá trị cây bơ.

Bà Karlene Davis, Tổng lãnh sự New Zealand mong muốn sự hợp tác giữa các bên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân Đắk Nông

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia còn giới thiệu tới hội thảo những giống bơ, kỹ thuật canh tác, hình thức bảo quản, chế biến sâu hướng đến mục tiêu đạt được chất lượng cao nhất về sản phẩm bơ. Vấn đề về thói quen tiêu dùng các sản phẩm bơ tươi, chế biến từ bơ như thực phẩm, mỹ phẩm của người dân các nước tiêu thụ bơ lớn cũng được  các chuyên gia trình bày tại hội thảo, qua đó định hình cho người nông dân về cách chọn giống, kỹ thuật canh tác phù hợp.

Tập đoàn T&T giới thiệu về các kỹ thuật chăm sóc bơ

Tham gia hội thảo, nhiều nông dân trồng bơ cũng đã có nhiều câu hỏi, đề xuất  như: quản lý giống, thị trường, hỗ trợ vốn vay… được ban tổ chức hội thảo ghi nhận để chuyển cho cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản đến tận địa chỉ.

Chuyên gia  New Zealand và các đại diện của Công ty SAM Agritech khẳng định thiện chí hợp tác với nông dân trồng bơ Đắk Nông

Cũng tại hội thảo, đại diện các bên gồm: Công ty SAM Agritech, Cơ quan hợp tác Chính phủ New Zealand, Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand đã kí bản thỏa thuận dịch vụ sản xuất bơ tại tỉnh Đắk Nông.

Chuyên gia nước ngoài của Công ty Minh Hưng giới thiệu về các công nghệ, sản phẩm từ quả bơ

Công ty SAM Agritech, Cơ quan hợp tác Chính phủ New Zealand, Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand ký bản thỏa thuận dịch vụ sản xuất bơ tại tỉnh Đắk Nông

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm hướng đi, cách thức và giải pháp phát triển bơ bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO