Tổng kết công tác hợp tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Minh Quỳnh| 16/05/2018 14:21

Ngày 15/5, tại thị xã Gia Nghĩa, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới năm 2017 và ký biên bản hợp tác năm 2018.

Đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh đã đến dự.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, công an 2 tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an (Việt Nam) và Bộ Nội vụ (Campuchia) và các nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác giữa công an 2 tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới; phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra, trên tinh thần luật pháp, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia.

Hai bên còn tăng cường các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát địa bàn khu vực biên giới do 2 tỉnh quản lý góp phần đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống các loại tội phạm; phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu rõ quy chế biên giới, ý thức tự giác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Thiếu tướng Lao So Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đã ký biên bản hợp tác về đấu tranh, phòng, chống tội phạm năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết công tác hợp tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO