Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”

Phan Tân| 21/03/2019 16:34

Chiều 20/3, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”.

Video clip:

Thí sinh bảng B thực hiện phần thi hùng biện

Các đồng chí: Hà Trung Ký, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; K'Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn, đại diện một số sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, học sinh trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa tham dự.

Các thí sinh bảng B thực hiện phần thi trả lời câu hỏi

Trước đó, tại Vòng chung khảo diễn ra vào buổi sáng, 20 thí sinh đã tranh tài ở 2 phần thi hùng biện và trả lời câu hỏi. Các thí sinh dự thi Vòng chung khảo là những người đã đạt giải qua vòng 1, vòng 2, được chia làm 2 bảng A và B. Bảng A gồm 10 thí sinh là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trung cấp. Bảng B gồm 10 thí sinh có độ tuổi từ 16 trở lên đang sinh sống, lao động trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo đoàn viên, học sinh theo dõi, cổ vũ các thí sinh

Kết quả, giải Nhất là chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ, người dân quần đảo Trường Sa thuộc về hai thí sinh: Trần Thị Ngọc Huế, ở Trường THPT Đắk Song (Đắk Song) và Nguyễn Trường Giang ở xã Đắk Sắk (Đắk Mil). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 2 giải phụ hùng biện hay nhất cho các tập thể, thí sinh đạt thành tích trong Vòng chung khảo và trao giải cho 6 tập thể có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Trung Ký trao giải Nhất là chuyến đi thăm quân và dân Trường Sa cho thí sinh Nguyễn Trường Giang (bảng B)

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, sau gần 6 tháng triển khai trên Trang thông tin điện tử, cuộc thi đã nhận được 769.000 lượt theo dõi. Ở vòng thi trắc nghiệm có hơn 19.000 tài khoản đăng ký dự thi. Qua 4 tuần thi, đã có hơn 26.600 lượt dự thi. Kết thúc vòng thi trắc nghiệm, 200 thí sinh có điểm cao nhất được chọn tham gia vòng thi thứ 2 (vòng thi tự luận). Từ 200 thí sinh đã có 20 thí sinh xuất sắc được chọn tham dự Vòng Chung khảo (vòng 3).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn trao giải cho các tập thể có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi

Thí sinh tham gia cuộc thi đủ các thành phần, lứa tuổi. Trong đó, có những gia đình cả hai mẹ con cùng dự thi; có thí sinh lớn tuổi nhất (60 tuổi); đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số; thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; học sinh...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K'Thanh trao giải Nhì cho thí sinh bảng B

Mỗi thí sinh đã có sự lựa chọn và cách đặt vấn đề khác nhau nhưng đều chuyển tải đầy đủ nội dung tuyên truyền về biển, đảo. Qua các bài dự thi, các thí sinh không những thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm với cuộc thi, mà còn thể hiện tình yêu đất nước, biển, đảo quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO