Tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018

chinhphu.vn| 27/03/2018 10:46

Tối 26/3, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Trung ương Đoàn tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018); tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạp chí Mặt trận

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp, đầu tư công sức xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu và suốt 14 năm qua tổ chức tốt giải thưởng Lý Tự Trọng.

Khẳng định, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu tiên các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị trong chỉ đạo công tác Đoàn, phong trào Đoàn, cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể thiết thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên đáp ứng mong mỏi của mỗi gia đình, của xã hội từ đó tạo ảnh hưởng, lan tỏa; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên không chỉ theo kỳ, theo cuộc mà phải làm thường xuyên phát huy tính tình nguyện của tuổi trẻ vào công việc cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị…

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu nói riêng, cán bộ Đoàn cả nước nói chung, lựa chọn những nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn và tâm lý thanh, thiếu niên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các phong trào cách mạng. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, tuyên truyền để thanh niên học tập, đi đầu trong việc ứng dụng khoa học, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và mỗi gia đình cần thực sự quan tâm chăm lo, đào tạo bồi dưỡng thanh niên bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy Đảng phải tiếp tục chăm lo xây dựng Đoàn, thấm nhuần quan điểm xây dựng Đoàn là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 87 đoàn viên xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 cho 87 cán bộ Đoàn tiêu biểu.  

Trong năm 2018, từ 172 hồ sơ của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 87 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, trong đó có 64 nam, 23 nữ; 23 đại biểu là bí thư Đoàn cấp huyện, 56 đại biểu là bí thư Đoàn cấp cơ sở, 8 bí thư chi Đoàn. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 31,3 tuổi; 2 đại biểu trẻ tuổi nhất là 22 tuổi; 14 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 nhằm tôn vinh 44 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 14 đại biểu thuộc khu vực trường học, 9 đại biểu thuộc khu vực hành chính-sự nghiệp, 15 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 5 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO