UBND tỉnh làm việc với Đại học Huế

Nguyễn Hiền| 16/01/2018 14:31

Chiều 16/1, UBND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã làm việc với lãnh đạo Đại học Huế về việc trao đổi, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và công tác đào tạo.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn Đại học Huế quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh được triển khai trên nhiều lĩnh vực và thu được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhu cầu cần đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của tỉnh vẫn còn rất lớn, cần sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở đào tạo lớn trong nước.

Điển hình, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tỉnh có nhu cầu điều tra cơ bản và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cần tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật  vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về khả năng hợp tác ở các lĩnh vực mà tỉnh Đắk Nông đang có nhu cầu. Lãnh đạo Đại học Huế mong muốn sẽ tập trung hợp tác một số lĩnh vực mũi nhọn theo nhu cầu của tỉnh như công nghệ thông tin, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đào tạo sau đại học...

Lãnh đạo Đại học Huế mong muốn sẽ tập trung hợp tác một số lĩnh vực mũi nhọn theo nhu cầu của tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn, từ lợi thế của mình, Đại học Huế cần nghiên cứu, khảo sát thực tế, hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu một cách sát thực nhất. Về phía tỉnh sẽ đánh giá lại việc liên kết với các trường đại học để duy trì, ưu tiên những lĩnh vực cần đào tạo nhất, tránh trùng lắp trong phối hợp thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh làm việc với Đại học Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO