Báo Ðắk Nông vừa nhận được công văn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Ðầu tư) phản hồi về thông tin nội dung bài báo “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4/2013: Hình ảnh cà phê Ðắk Nông quá… lu mờ” số ra ngày 16/3 của tác giả Công Tính...
Báo Ðắk Nông vừa nhận
được công văn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Ðầu tư) phản hồi về
thông tin nội dung bài báo “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4/2013: Hình
ảnh cà phê Ðắk Nông quá… lu mờ” số ra ngày 16/3 của tác giả Công Tính.
Theo Trung tâm thì một
số nội dung thông tin trong bài viết là chưa chính xác. Cụ thể, việc bài báo
cho rằng “Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê diễn ra ở Khu Bảo tàng Biệt
Ðiện, Ðắk Lắk có hơn 700 gian hàng trưng bày thì Ðắk Nông chỉ có… 1 gian hàng”
là không chính xác. Theo đó, đây là nhóm gian hàng (4 gian) chứ không phải một.
Gian hàng trưng bày
của tỉnh Ðắk Nông được Ban tổ chức hội chợ sắp xếp gần cổng ra vào là do qua
các kỳ hội chợ trước đây, gian hàng này luôn thể hiện ấn tượng và thu hút khách
tham quan.
Còn việc cả tỉnh Ðắk
Nông chỉ có 9 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, còn lại là sản
xuất, kinh doanh cà phê) tham gia hội chợ ở trong gian hàng chung… là vì chưa
tự tin vào năng lực sản xuất, ký kết hợp đồng. Mặt khác, với quy mô gian hàng
chung của tỉnh thu hút 9 doanh nghiệp tham gia như vậy là đã quy tụ hầu hết các
đơn vị chế biến cà phê bột, xuất khẩu cà phê nhân của tỉnh...
Cũng theo lý giải của
Trung tâm, từ trước đến nay chưa có doanh nghiệp nào ở trong tỉnh tự tổ chức
trưng bày gian hàng triển lãm ở ngoài tỉnh cả. Vì thế, ở hội chợ cà phê vừa
qua, mặc dù Trung tâm đã thông báo đến các doanh nghiệp chuyên ngành cà phê để
đăng ký tham gia triển lãm độc lập, nhưng không có đơn vị nào tham gia.
Bên cạnh đó, những
thông tin cung cấp tại hội chợ về diện tích, năng suất, sản lượng cà phê của
tỉnh, Trung tâm đã tham khảo ý kiến của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh (do thời
gian gấp rút và thông tin ít nên không có văn bản cụ thể). Những thông tin này
sau khi nhận được ý kiến phản ánh của ông Hồ Gấm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và PTNT, Trung tâm đã đối chiếu và điều chỉnh ngay sau ngày khai mạc hội chợ.
Trước hết, Báo Ðắk
Nông rất hoan nghênh những ý kiến góp ý của Trung tâm Xúc tiến đầu tư về bài
báo. Tuy nhiên, Báo Ðắk Nông cũng phân tích thêm những vấn đề Trung tâm phản
ánh như sau: trong triển lãm chuyên ngành cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma
Thuột lần thứ 4, năm 2013 vừa qua, là người quan sát, ai cũng dễ nhận thấy tỉnh
Ðắk Nông chỉ có 1 gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê, đồ thủ công mỹ nghệ…
chứ không hề có 4 gian hàng.
Ðó là chưa kể, cả tỉnh
chỉ có 9 doanh nghiệp tham gia hội chợ ở chung một gian hàng với số ít sản phẩm
đã cho thấy sự không tha thiết, mặn mà gì của giới kinh doanh cà phê trong tỉnh
đối với hoạt động xúc tiến đầu tư do đơn vị tổ chức. Trong khi hàng năm, tỉnh
đã dành một khoản kinh phí không nhỏ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, nhưng không
hiểu sao các doanh nghiệp trong tỉnh lại ít tham gia quảng bá hình ảnh tại các
kỳ hội chợ? Câu hỏi này để chính những đơn vị được tỉnh giao làm công tác xúc
tiến đầu tư trả lời sẽ thỏa đáng hơn.
Liên quan đến thông
tin về tổng diện tích cà phê toàn tỉnh là 14.725 ha, năng suất 21,44 tạ/ha, sản
lượng 208,982 tấn; dự kiến đến năm 2020, có tổng diện tích 66.000 ha, sản lượng
150.000 tấn… (Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến năm 2012, tổng diện tích
cà phê toàn tỉnh đạt 114.000 ha, sản lượng 210.000 tấn). Chúng tôi khẳng định
một lần nữa, tất cả thông tin về diện tích, sản lượng cà phê thu hoạch, xuất
khẩu của tỉnh đều được Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương công bố thường
xuyên và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh. Ðây là
những thông tin chính thống, có tính chính xác cao, chứ không thể nói do… nhầm
lẫn của bộ phận dàn trang như Trung tâm giải thích. Mặt khác, những thông tin
do Trung tâm cung cấp tại hội chợ vừa qua, được tác giả ghi nhận vào sáng ngày
10/3 (sau một ngày khai mạc hội chợ) với khá đông khách tham quan, trong đó có
cả ông Hồ Gấm chứng kiến…
Có thể nói, việc Trung
tâm Xúc tiến đầu tư đã tổ chức được gian hàng chung của tỉnh tham gia hội chợ
cà phê là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, với không ít doanh nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực trồng, mua bán, chế biến cà phê của tỉnh từ chối không tham gia
qua các kỳ hội chợ để quảng bá thương hiệu của mình đã đặt ra một khoảng trống
có liên quan đến trách nhiệm xúc tiến thương mại được chính đơn vị này thực
hiện thời gian qua.
Nếu nhẩm tính, tổng
diện tích cà phê tỉnh Ðắk Lắk niên vụ 2012-2013 chỉ có hơn 200.000 ha, sản
lượng 460.000 tấn, nhưng địa phương này đã có hàng trăm gian hàng cà phê tham
gia triển lãm tại hội chợ. Các tỉnh Lâm Ðồng, Gia Lai, Bình Phước cũng có nhiều
gian hàng tham gia hội chợ cà phê, nhưng không hiểu sao mặc dù là loại cây
trồng có lợi thế lớn nhất của tỉnh, nhưng Ðắk Nông chỉ có… 1 gian hàng?!
Tòa soạn

3,028