Công an Krông Nô giúp dân đón Tết bình yên

Lê Phước| 04/01/2022 08:56

Tình hình tội phạm dịp cuối năm thường có nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Do đó, Công an huyện Krông Nô đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt giữ bình yên trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

ADQuảng cáo

Sáng 16/12/2021, nhận được tin báo của quần chúng, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường, Công an huyện Krông Nô đã tiến hành kiểm tra và khám xét nhà của ông Phạm Phú Quốc (39 tuổi, ở xã Nam Đà, Krông Nô).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện ông Quốc đang nuôi nhốt cá thể động vật rừng với trọng lượng 3,6 kg. Công an đã lập biên bản và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô xử lý.

Cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường bắt quả tang ông Vũ Văn Thoàn (54 tuổi, ở xã Đắk D'rô) đang bán 2 cá thể cho một người dân xã Nam Đà.

Khám xét tại nhà ông Thoàn, công an phát hiện 2 cá thể khác đang bị nhốt trong bao lưới sau nhà. Công an đã lập biên bản và bàn giao 4 cá thể với trọng lượng 9,7 kg để kiểm lâm xử lý.

Một cá thể động vật rừng bị tàng trữ trái phép được Công an huyện Krông Nô phát hiện

Ít ngày sau, vào rạng sáng 20/12, Công an huyện Krông Nô nhận được tin báo của người dân xã Nam Đà về việc bị 2 thanh niên tấn công trọng thương. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ được vụ việc.

Trong vụ việc này, các đối tượng đều là thanh niên. Khi ăn uống vào lúc nửa đêm, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xung đột. Hai đối tượng đã dùng dao nhọn, gậy sắt tấn công khiến 2 thanh niên khác bị thương, phải đưa đi bệnh viện điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc để điều tra, xử lý theo quy định.

ADQuảng cáo

Đây chỉ là một số vụ án mà Công an huyện Krông Nô đã triệt phá được trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Đợt cao điểm này kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 16/12/2021.

Hai đối tượng đánh người gây thương tích bị Công an huyện Krông Nô nhanh chóng phát hiện, bắt giữ

Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Nô, thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, tình trạng tội phạm kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Vào thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm hoạt động có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. Trong đó, nổi cộm nhất là các vụ việc gây mất an ninh trật tự; trộm cắp tài sản, mua bán hàng giả, hàng lậu…

Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Krông Nô sẽ tập trung trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm do sử dụng rượu, bia và các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu.

Lực lượng công an cũng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp…

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô, chỉ sau ít ngày ra quân trấn áp tội phạm, Công an huyện đã lập được nhiều chiến công. Một số vụ việc được điều tra, xử lý nhanh, được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của Nhân dân.

Thời gian tới, Công an huyện Krông Nô sẽ tập trung tối đa nhân lực, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động các nội dung kế hoạch đề ra. Mục tiêu của đơn vị là nắm chắc tình hình, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, góp phần để người dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Krông Nô giúp dân đón Tết bình yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO