Lại thêm vụ tàng trữ động vật hoang dã trái phép ở Cư Jút

Ngàn Sâu| 27/05/2021 08:30

Ngày 25/5, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại thị trấn Ea T'ling (Cư Jút), đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 cá thể động vật hoang dã.

ADQuảng cáo

Tại thời điểm kiểm tra, lực lương công an phát hiện bà Xuân đang vận chuyển 1 con rắn hổ, 2 con kỳ đà còn sống. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 3 cá thể động vật này là hổ mang chúa và kỳ đà vân. Bà Xuân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy phép nuôi nhốt 3 cá thể động vật hoang dã này.

3 cá thể động vật hoang dã được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà bà Xuân

ADQuảng cáo

Hiện, lực lượng công an đang tiến hành giám định chủng loại 3 cá thể động vật này để xử lý vụ việc theo quy định.

Hổ mang chúa và kỳ đà vân đều là động vật nằm trong "sách đỏ", nhóm IB, với mức độ cực kỳ nguy cấp, cần được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng. Trong đó, hổ mang chúa thuộc diện ưu tiên bảo vệ, chỉ vi phạm quy định với 1 cá thể là đủ để xử lý hình sự.

Mới đây, lực lượng chức năng huyện Cư Jút đã phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Quyết, trú tại xã Đắk D'rông (Cư Jút), nuôi nhốt trái phép 17 cá thể kỳ đà vân. Hiện vụ việc đã được khởi tố điều tra theo quy định.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại thêm vụ tàng trữ động vật hoang dã trái phép ở Cư Jút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO