Thả 17 con kỳ đà vân về môi trường tự nhiên

Ngàn Sâu| 07/05/2021 15:52

Ngày 7/5, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút (Đắk Nông) phối hợp với lực lượng chức năng thả 17 con kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.

ADQuảng cáo

Kỳ đà vân thuộc diện nguy cấp, cần được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng

Trước đó, lực lượng kiểm lâm huyện Cư Jút nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng ở xã Đắk Drông (Cư Jút) có hành vi nuôi nhốt kỳ đà trái phép. 

ADQuảng cáo

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm huyện Cư Jút đã tiến hành thu giữ 17 con kỳ đà nói trên, đồng thời bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Kỳ đà vân có tên khoa học là Varanus bengalensis, sống trên cạn, phân bổ chủ yếu ở dãy Trường Sơn. Đây là loài động vật nằm trong "sách đỏ” của Việt Nam, thuộc nhóm IIB, với mức độ cực kỳ nguy cấp và cần được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả 17 con kỳ đà vân về môi trường tự nhiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO