Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả

Tường Mạnh| 03/06/2021 08:59

Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 389 về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

ADQuảng cáo

Cụ thể, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống  yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự.

Việc tổ chức ngày hội tập trung hướng về cơ sở để đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân được trực tiếp tham gia, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

ADQuảng cáo

Các hoạt động chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, gắn với thực hiện đúng các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài phần lễ với những nội dung ôn lại kỷ niệm vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tùy vào điều kiện cụ thể của các đơn vị, địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tổ chức ngày hội được tập trung từ ngày 20/7 đến ngày 19/8/2021 và tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, địa phương chọn hình thức tổ chức cho phù hợp.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO