Bế mạc Hội xuân Liêng Nung năm 2017

Mỹ Hằng| 12/02/2017 10:24

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 12/2, tại Làng nghề, công viên vui chơi giải trí Liêng Nung, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) đã diễn ra lễ bế mạc Hội xuân Liêng Nung năm 2017 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

ADQuảng cáo

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền  địa phương, cùng đông đảo nghệ nhân, vận động viên, nhân dân tham dự.

Thi dệt thổ cẩm truyền thống

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội xuân Liêng Nung năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, giao lưu, đoàn kết giữa những người trực tiếp tham gia lễ hội, nhân dân địa phương cùng du khách. Ước tính, Hội xuân thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Thi nhảy bao bố nam nữ

Cùng với việc tái hiện lại Lễ Iun Jông của đồng bào Mạ, Hội xuân còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, cuộc thi như: Thi dệt thổ cẩm, đan gùi, giã gạo nấu cơm nhanh, thi ẩm thực, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc, thi trình diễn trang phục truyền thống, thi vật truyền thống, đẩy gậy, cờ tướng, kéo co, nhảy bao bố, thi ảnh đẹp... Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, các đoàn về tham dự đã mang đến Hội xuân sức sống mới, diện mạo mới.

Thi kéo co thu hút đông đảo khán giả cổ vũ

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận những nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức, các đơn vị tham gia đã phối hợp chặt chẽ để Hội xuân diễn ra thành công. Hội xuân được tổ chức theo đúng kế hoạch, kịch bản, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và du khách gần xa. Hội xuân thực sự là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh qua hoạt động giao lưu văn hóa. Đây còn là dịp để quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, lợi thế, tiềm năng du lịch nhằm thu hút du khách, các nhà đầu tư đến với Đắk Nông, đồng thời gìn giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao giải cho các nghệ nhân đạt giải cao nội dung thi dệt thổ cẩm

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, kết quả:

Ở nội dung trò chơi dân gian:

+ Nhất đẩy gậy nam thuộc về Y Men, bon Phai Kon Fruđăng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

+ Nhất đẩy gậy nữ thuộc về H’Nhung ở bon Tinh Wel Đơm, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

+ Nhảy bao bố nam, nữ thuộc về cặp Trần Quốc Huy- Lê Thị Hoài Uyên xã Quảng Thành (Gia Nghĩa).

+ Nhất kéo co thuộc về phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa)

+ Nhất vật truyền thống thuộc về Vũ Văn Minh (Đắk Song)

ADQuảng cáo

+ Nhất thi trại đẹp thuộc về Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Trao giải cho các thí sinh đạt giải cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống

Ở nội dung thi văn hóa dân gian

+ Nhất dệt thổ cẩm thuộc về nghệ nhân H’Linh (Chư Jút)

+ Nhất thi dệt váy nhanh thuộc về nghệ nhân H’Dung (Đắk Glong)

+ Nhất thi dệt khố nhanh thuộc về nghệ nhân H’Pơn (Đắk Song)

+ Nhất thi diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc thuộc về bon Phai Kon Fruđăng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

+ Nhất giã gạo nấu cơm nhanh thuộc về bon Srê Ú, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

+ Nhất thi ẩm thực thuộc về bon Tinh Wel Đơm, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

+ Nhất thi đan gùi thuộc về nghệ nhân K’Bông, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa)

+ Nhất thi chim chào mào hót  thuộc về xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp)

+ Nhất thi trình diễn trang phục thổ cẩm truyền thống thuộc về cặp Vũ Văn Tùng- Lê Thị Bông (Tuy Đức)

+ Nhất cuộc thi ảnh thuộc về tác giả Bảo Trâm (Đoàn khối Các cơ quan tỉnh) với tác phẩm “Theo mẹ đi hội”.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải cao môn vật truyền thống

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội xuân Liêng Nung năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO