Bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV

dangcongsan.vn| 23/07/2017 07:13

Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, thắm tình hữu nghị Việt – Lào, chiều 22/7, tại tỉnh Xieng Khuang (Lào), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Xieng Khuang phối hợp với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV.

ADQuảng cáo

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy phát biểu tại Lễ bế mạc

Tham dự buổi Lễ, về phía Lào có các đồng chí: Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam; Somkot Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang, đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Xieng Khuang và đại diện cho các tầng lớp nhân dân, bà con Việt kiều tại tỉnh Xieng Khuang.

Về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các thành viên của Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, bày tỏ vinh dự là một trong những địa phương diễn ra một số các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV,  Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang Somkot Mangnomek nhấn mạnh, trong bầu không khí tràn đầy niềm vui mừng, phấn khởi và nhiều ý nghĩa của toàn Đảng, toàn quân và toàn tể nhân dân các dân tộc Lào, tỉnh Xiêng Khoảng rất vinh dự và tự hào được Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào chọn là nơi gặp gỡ và bế mạc Liên hoan hữu nghị  nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại Lào từ ngày 17 đến 23/7,  Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang Somkot Mangnomek nêu rõ, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào – Việt Nam (18/7/1977 – 18/7/2017), Liên hoan là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần động viên tinh thần cho toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào trong cả nước nói chung, tỉnh Xieng Khuang nói riêng. Liên hoan cũng là dịp phát động phong trào ôn lại truyền thống hào hùng, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước Lào – Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào và tỉnh Xieng Khuang theo hướng Đảng và Nhà nước Lào đã đề ra.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện  giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Xieng Khuang Somkot Mangnomek khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, có một không hai trên thế giới, góp phần quan trọng vào mọi lĩnh vực, nhất là trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào cũng như góp phần vào công cuộc phát triển tỉnh Xieng Khuang hiện nay.

Từng là một người lính đã có nhiều năm sống và chiến đấu tại tỉnh Xieng Khuang, đại tá Trần Ngọc Phương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bắc Giang đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về sự che chở, đùm bọc của bà con nhân dân tỉnh Xieng Khuang đối với bộ đội Việt Nam trong các cuộc kháng chiến; đồng thời gửi lời cảm ơn Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã tạo điều kiện để các cựu chuyên gia, cựu chiến binh Việt Nam được trở lại thăm chiến trường xưa tại Xieng Khuang – quê hương thứ hai của mình.

Thay mặt Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy phát biểu bày tỏ vui mừng cho biết, trong khuôn khổ hoạt động Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại một số tỉnh, thành phố của Lào một tuần qua, các đại biểu Việt Nam và Lào đã cùng nhau tham dự các hoạt động tràn đầy tình hữu nghị, tình nghĩa anh em.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Vilayvong Bouddakham phát biểu tại Lễ bế mạc

ADQuảng cáo

Đánh giá cao kết quả Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy nhấn mạnh, Liên hoan lần này có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Liên hoan là dịp nhân dân hai nước cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng trong quan hệ giữa hai nước và có cơ hội để suy ngẫm và hiểu sâu sắc, thấu đáo hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Việt Nam - Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong sáng lập và các vị lãnh đạo tiền bối hai nước đã dày công vun đắp.

“Chúng ta may mắn được kế thừa một tài sản chung to lớn, vô giá mà các thế hệ đi trước đã gây dựng nên bằng biết bao công sức, bằng cả máu xương. Chính vì vậy mà nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cần phải nhận thức một cách sâu sắc và đúng đắn về tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như mong muốn của các bậc tiền bối”, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy cho biết, trở về Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào sẽ thông báo những kết quả hết sức tốt đẹp của Liên hoan đến các tầng lớp nhân dân trong nước để lan tỏa, tuyên truyền, giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân ý thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc; đồng thời khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và các cấp Hội ở các địa phương cùng toàn thể nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các cấp Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào, làm hết sức mình để giữ gìn và đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích sống còn của hai dân tộc vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào; các bộ, ban, ngành; cán bộ và nhân dân các tỉnh của Lào, lãnh đạo và cán bộ Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam đã tổ chức thành công Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV tại Lào và dành cho đoàn đại biểu nhân dân hai nước sự đón tiếp chu đáo, tình cảm nồng hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Bouddakham điểm lại những kết quả đã đạt được trong thời gian diễn ra Liên hoan, trong đó đại biểu nhân dân hai nước Lào – Việt  đã giao lưu gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị tại địa phương; đồng thời đề xuất những biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt – Lào, đưa mối quan hệ này phát triển lên một tầm cao mới.

Các đại biểu hai bên đã thống nhất nhận thức rằng, quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam do Chủ tịch Kayson Phomvihane, Chủ tịch Suphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của hai dân tộc đã đích thân gây dựng và dày công vun đắp nên. Nhân dân hai nước từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù chung của hai dân tộc.  Sự đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau đã giúp nhân dân hai nước liên tiếp giành được thắng lợi to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đại biểu hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Bouddakham khẳng định, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực Lào – Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật của sự tồn tại và phát triển; là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Bouddakham, trong bối cảnh hiện nay, để góp phần bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nội dung sâu sắc, thúc đẩy việc tuyên truyền, giáo dục , phát động các tầng lớp nhân dân của hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm tăng cường và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị , tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam; Nâng cao chất lượng hoạt động của hai hội ủng hộ và thúc đẩy các bộ, ngành, các doanh nhân và các tầng lớp nhân dân của hai nước tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, chủ yếu là sự hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa – xã hội, giáo dục, thể thao, khoa học kỹ thuật; Tăng cường tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao đổi, kết nghĩa giữa hai tổ chức hội ở các địa phương, các tỉnh có chung biên giới, góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; Tăng cường củng cố và phát triển tổ chức hội hữu nghị của mỗi nước trong từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình mới, chủ yếu là các tỉnh có chung đường biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi rút kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động giữa hai hội, làm tốt nhiệm vụ làm cầu nối thật hiệu quả, góp phần bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước; Hai hội nhất trí về việc liên hoan hữu nghị giữa nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại Việt Nam.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO