Cư Jút đầu tư 41 tỷ đồng xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu

Bảo Trọng| 20/10/2021 09:06

Giai đoạn 2021-2025, huyện Cư Jút có kế hoạch đầu tư 41 tỷ đồng xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương trong huyện.

ADQuảng cáo

Con đường lát đá dẫn về bến nước buôn Buôr (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021). Ảnh: Mỹ Hằng

ADQuảng cáo

Trong đó, tại điểm du lịch buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút sẽ đầu tư phục dựng các nét văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ đồng; đầu tư 40 tỷ đồng bảo tồn văn hóa đàn tính, hát then của dân tộc Tày, Nùng tại 4 xã là Nam Dong, Đắk D'rông, Cư K'nia và Ea Pô.

Việc bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của các dân tộc ở huyện Cư Jút sẽ góp phần phát triển hình thức du lịch cộng đồng, tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc tại địa phương. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cư Jút đầu tư 41 tỷ đồng xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO