Hội xuân Liêng Nung năm 2017 thành công trên nhiều phương diện

Thanh Nga| 28/02/2017 10:25

Ngày 28/2, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Hội xuân Liêng Nung năm 2017 do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì.

ADQuảng cáo

Đại diện Sở VHTT-DL báo cáo kết quả tổ chức Hội xuân Liêng Nung năm 2017

Theo đó, vào các ngày 11-12/2/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội xuân Liêng Nung năm 2017 tại Làng nghề, công viên vui chơi giải trí Liêng Nung, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa). Cùng với việc tái hiện lại Lễ Iun Jông của đồng bào Mạ, Hội xuân còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, cuộc thi truyền thống...

Hội xuân thành công trên nhiều phương diện, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, giao lưu, đoàn kết giữa những người trực tiếp tham gia lễ hội, nhân dân địa phương và du khách. Sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như M’nông, Mạ, Ê đê và các dân tộc thiểu số phía Bắc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm cho Hội xuân thêm giàu bản sắc.

Hội xuân đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách từ các địa phương đến vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm và tìm hiểu văn hóa của Đắk Nông. Qua đó, Hội xuân đã góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Nông, tạo không khí hào hứng để tiếp tục đến du lịch tại địa phương...

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu ý kiến, hàng năm tỉnh nên đầu tư thêm kinh phí để nâng cấp hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác du lịch lâu dài

ADQuảng cáo

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cũng đề nghị, hàng năm, tỉnh nên đầu tư thêm kinh phí để nâng cấp hạ tầng tại khu vực Làng nghề, công viên vui chơi giải trí Liêng Nung và chú trọng công tác bảo quản, bảo vệ. Thời gian tổ chức hội xuân nên sớm hơn, khoảng từ ngày 10/1 âm lịch trở lại, bởi đây là thời điểm nhân dân đang dành thời gian du xuân.

Thông tin về từng chương trình lễ hội cần sớm và cụ thể để người dân biết và sắp xếp thời gian theo dõi, đến dự hội. Những lễ hội, hội thi có tính truyền thống trở thành nhu cầu đời sống của người dân thì nên chọn để tổ chức. Diễn biến các nghi lễ tổ chức nên bố trí vị trí phù hợp để người dân được chứng kiến. Bên cạnh hoạt động vui chơi giải trí thì hội xuân nên gắn với mục đích nâng cao đời sống của người dân từ hoạt động du lịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần cho Hội xuân Liêng Nung năm 2017 thành công

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, góp phần cho Hội xuân Liêng Nung năm 2017 thành công. Thành công đáng nói nữa của Hội xuân Liêng Nung năm 2017, đó là đã giảm đi “sân khấu hóa” các lễ hội. Mặc dù cách tổ chức cũng là tái hiện lại, nhưng người tham gia chính là cộng đồng chứ không phải là diễn viên, sân khấu hóa như mọi năm, nên góp phần nâng cao tính bảo tồn, khôi phục các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số. Trong điều kiện còn khó khăn về nguồn lực, kinh phí hạn chế, nhưng các đơn vị có thể phục dựng được các lễ, hội và hướng về cộng đồng là rất tốt. Ý tưởng của tỉnh đó là khi có đầy đủ điều kiện sẽ làm quy mô lớn, trở thành lễ hội truyền thống. Sau này, Hội xuân Liêng Nung có thể hội tụ đầy đủ các giá trị văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số. UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp để rút kinh nghiệm cho hoạt động tổ chức hội xuân những năm sau đạt hiệu quả cao hơn.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội xuân Liêng Nung năm 2017 thành công trên nhiều phương diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO