Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tại chùa Bái Đính

Nguồn dangcongsan.vn| 07/05/2017 07:31

Ngày 6/5 (11/4 năm Đinh Dậu), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-Dương lịch năm 2017.

ADQuảng cáo

Thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Đại lễ Phật đản 2017 - Phật lịch 2561 kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tổ chức trong không khí tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

ADQuảng cáo

Tại Đại lễ, sau lễ dâng hoa cúng dường Đức Bản Sư, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính đã đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đối với sự phát triển quê hương, đất nước, qua đó mong muốn các tăng ni, phật tử lưu tâm hơn nữa đến việc gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, nâng cao trình độ đội ngũ tăng ni; đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển xã hội, phát triển quê hương, đất nước...

Kết thúc Đại lễ, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã cùng làm lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay, chim bồ câu cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, ấm no, hạnh phúc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tại chùa Bái Đính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO