Tượng đài Trần Hưng Đạo sừng sững giữa đảo xa

Lê Phước| 28/08/2020 10:09

Hiên ngang giữa quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã và đang tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho quân và dân ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

ADQuảng cáo

Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nằm ở khuôn viên xanh mát, thoáng đãng trên đảo Nam Yết

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là một đại danh tướng thời Trần, là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và là biểu trưng khí phách của dân tộc Việt Nam. Với ý chí quật cường, trí thông minh và tài thao lược khi cầm quân - nhất là thủy quân (nay là hải quân), ông đã góp công lớn cùng quân và dân nhà Trần lập kỳ tích 3 lần đại phá quân Nguyên - Mông (thế kỷ XIII).

Tượng Trần Hưng Đạo được tạc bằng đá trắng nguyên khối, tay trái ông cầm Binh thư yếu lược, tay phải chỉ thẳng theo mắt, uy nghi hướng ra Biển Đông

Ông được coi là nhà tư tưởng quân sự, khởi xướng chủ trương quốc phòng toàn dân (“toàn dân vi binh”) và tổ chức thực hiện chiến tranh Nhân dân bách chiến bách thắng. Với tài đức văn võ song toàn (tác giả Binh thư yếu lược, Hịch tướng sĩ…), Trần Hưng Đạo - danh tướng Việt Nam duy nhất - được nhân dân ta suy tôn bậc thánh nhân (Đức Thánh Trần) và lập đền thờ tôn nghiêm trang trọng khắp 3 miền.

Lư hương đặt phía trước tượng để quân, dân Việt Nam bày tỏ lòng thành kính với người anh hùng dân tộc

ADQuảng cáo

Tại đảo Nam Yết và Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa, quân và dân ta đã đóng góp, dựng tượng Trần Hưng Đạo trên đảo. Tượng đài ông được tạc bằng đá nguyên khối, dựng ở khuôn viên lớn, uy nghi hướng ra Biển Đông. Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sừng sững nơi “đầu sóng, ngọn gió”, ngày đêm tiếp thêm ý chí và sức mạnh để quân và dân đảo xa đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây được tạc bằng đá, cao 11m (chưa tính phần đế), dựng ở sườn phía đông đảo. Bức tượng toàn thân mô tả Hưng Đạo Đại Vương khí phách hiên ngang, một tay cầm Binh thư yếu lược, một tay cầm chuôi kiếm, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng ra biển Đông

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây thường xuyên dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với vị anh hùng của dân tộc

Chiến sĩ đảo Song Tử Tây rèn luyện thể lực, tập các bài võ trong khuôn viên tượng đài. Dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, họ như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tượng đài Trần Hưng Đạo là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi đảo xa (Trong ảnh: Đoàn công tác từ đất liền chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ ở tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Nam Yết)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tượng đài Trần Hưng Đạo sừng sững giữa đảo xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO