Xanh ngút ngàn rừng quốc gia Đền Hùng

Bình Minh| 23/04/2018 14:10

Rừng quốc gia Đền Hùng không những chỉ có một số cây gỗ quý của rừng nguyên sinh mà còn có nhiều cây qúy được trồng trong các đền, chùa, lăng, miếu gắn với các truyền thuyết và tâm linh của người Việt như cây vạn tuế hơn 800 tuổi, cây đại gần 500 tuổi, cây chò nâu…

ADQuảng cáo

Khu vực này hiện có tới 205 loài cho gỗ, 192 loài cho thuốc, 97 loài cho cây cảnh, 104 loài cho thực phẩm và 9 loài cho dầu, nhựa đã tạo nên cho rừng quốc gia Đền Hùng không gian xanh ngút ngàn quanh năm.

Ngay từ cổng vào Đền Hùng, rừng đã xanh mướt dọc theo hai bên lối đi. Ảnh: Đông đảo người dân khắp nơi tựu về đất Tổ ngày khai lễ sáng 21/4 (mồng 6 tháng Ba âm lịch)

Nhiều cây gỗ quý thân to, thẳng tắp trên núi Nghĩa Lĩnh dốc đứng

ADQuảng cáo

Một gốc cây sui cổ thụ hàng trăm năm tuổi

Nhiều cây cổ thụ nằm sát đường đi lên Đền Hùng

Đàn gà sống trong rừng quốc gia Đền Hùng

Không gian ngút ngàn của rừng quốc gia Đền Hùng đã che bóng mát cho người dân về hành lễ tại các đền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xanh ngút ngàn rừng quốc gia Đền Hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO