Công an Đắk Mil phát huy vai trò lực lượng nòng cốt

Minh Quỳnh - Bá Hiển| 23/08/2021 08:41

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, bám chốt, bám địa bàn cơ sở, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ “kép” và thực hiện công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác với công an nước bạn Campuchia.

ADQuảng cáo

Bám chốt, bám địa bàn

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, để chủ động, kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Đắk Mil luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”.

Lực lượng Công an xã Đức Minh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19

Công an huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo huyện huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”.

Đơn vị triển khai lực lượng phối hợp với ngành Y tế thần tốc truy vết các trường hợp F0, F1, F2 và những người có liên quan để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch và phòng, chống dịch kịp thời. Công an huyện tham mưu thành lập 11 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 do lực lượng công an làm nòng cốt và huy động CBCS tham gia thực hiện vụ “kép” tại 5 khu cách ly tập trung...

ADQuảng cáo

Công an huyện Đắk Mil xử lý trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội

Tăng cường hợp tác  đối ngoại

Ngày 11/8, Công anhuyện Đắk Mil đã có buổi tiếp xúc, trao đổi thông tin về công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19 và tiến hành trao tặng quà, vật tư y tế với tổng trị giá 21 triệu đồng cho Công an huyện Pechreađa, tỉnh Mondulkiri (Campuchia) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước với phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”; đồng thời, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 huyện, 2 tỉnh và giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia .

Lãnh đạo Công an huyện Pechreađa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đắk Mil đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ Công an huyện Pechreađa cả về vật chất và tinh thần, nhất là trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời muốn thời gian tới, công an hai huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Từ ngày 27/4 đến ngày 20/8, Công an huyện Đắk Mil đã xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội; đấu tranh triệt phá 10 vụ trộm cắp tài sản, 9 vụ với 19 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ vi phạm quy định bảo vệ, quản lý động vật nguy cấp,quý, hiếm, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ tham ô tài sản, bắt, xử lý 24 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hơn 1 tỷ đồng...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Đắk Mil phát huy vai trò lực lượng nòng cốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO