9 tháng năm 2017, tai nạn giao thông cướp đi 6.125 sinh mạng

TTXVN| 03/10/2017 09:19

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, từ ngày 16/8 đến ngày 15/9, toàn quốc xảy ra 1.577 vụ tai nạn giao thông, làm chết 620 người và làm bị thương 1.278 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 290 vụ (15,53%), 62 người chết (9,1%) và 463 người bị thương (26,6%).

ADQuảng cáo

Như vậy, trong 9 tháng năm 2017 (tính từ 16/12/2016 đến 15/9/2017), cả nước đã xảy ra 14.362 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.125 người, bị thương 11.786 người. So với 9 tháng của năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.049 vụ (6,81%), số người chết giảm 315 người (4,89%), số người bị thương giảm 1.687 người (12,52%).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận làm 2 người chết, ngày 9/9. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

ADQuảng cáo

Có đến 14.157 vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ (chiếm 98,57% số vụ), cướp đi sinh mạng của 5.979 người và làm 11.737 người bị thương. Bình quân cứ 2,37 vụ tai nạn thì có một người chết.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 3,26 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 2.043,39 tỷ đồng, tạm giữ 29.679 ô tô và trên 441.800 xe máy, tước 277.500 giấy phép lái xe.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 tháng năm 2017, tai nạn giao thông cướp đi 6.125 sinh mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO