Các điểm du lịch hút khách du xuân

Mỹ Hằng| 08/02/2022 09:12

Tết là thời điểm lý tưởng để các gia đình quây quần bên nhau và du xuân sau một năm vất vả. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, dịp Tết Nhâm Dần, người dân, du khách háo hức tìm đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để tham quan, trải nghiệm.

ADQuảng cáo

Các khu, điểm du lịch nhộn nhịp khách

Có mặt tại Khu du lịch sinh thái cụm thác Đ'ray Sáp- Gia Long thuộc xã Đắk Sôr (Krông Nô) vào ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), không khí nơi đây khác hẳn với mọi ngày. Ngay từ đầu cổng, rất đông người đứng đợi mua vé nhưng cũng hết sức trật tự và ai cũng mang khẩu trang y tế. Con đường nhựa từ đầu cổng đến chân thác tấp nập người du xuân, ai nấy "tay xách nách mang” đủ các loại đồ ăn thức uống và lựa chọn cho gia đình mình vị trí thích hợp để ngồi ngắm cảnh cũng như chụp ảnh làm kỷ niệm. Ngoài việc vui xuân, các gia đình, bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc xuân của năm mới.

Khu du lịch sinh thái Cụm thác Đ'ray Sáp- Gia Long tấp nập người đến du xuân

Anh Hồ Ngọc Chiến ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) cho hay: “Năm qua là một năm khó khăn, nên gia đình tôi chọn đi du xuân đầu năm tại thác Đ'ray Sáp. Tôi mong năm mới nhiều điều an lành, nhất là mong cho đại dịch Covid-19 sớm qua đi để mọi hoạt động được bình yên trở lại”.

Chị Võ Thị Liên ở Cư Jút cũng cho hay: “Tôi và bạn bè mình đều đã tiêm xong mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19, nhưng đi du xuân cũng luôn cố gắng tránh nơi đông người. Ngoài việc du xuân ngắm cảnh, chúng tôi luôn chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm và xem qua một năm đã làm được những gì. Hy vọng năm Nhâm Dần 2022, các thành viên trong nhóm sẽ gặt hái được nhiều thành công  hơn”.

Dịch vụ xe điện hoạt động hết công suất

Theo anh Lê Nguyên Vương, quản lý Khu du lịch Đ'ray Sáp, ngay từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, khu du lịch đã tổ chức mở cửa đón khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Trung bình mỗi ngày nơi đây đón hơn 1.000 lượt khách, đỉnh điểm là ngày mồng 2- 3 lên đến gần 3.000 lượt. Khách chủ yếu đi theo quy mô gia đình và từ các tỉnh thành khác đến tham quan, trải nghiệm. Số lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng đông nên các phòng nghỉ đều kín chỗ. Các dịch vụ mới như xe đạp nước, cầu lắc, xe địa hình, xe điện thăng bằng đều hoạt động hết công suất. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, đơn vị đã huy động  nhân sự tối đa để phục vụ, bảo đảm chu đáo, tạo sự hài lòng vào dịp năm mới.

Du xuân nhưng mọi người luôn tuân thủ quy định 5K

ADQuảng cáo

Tương tự, Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên ở xã Nâm N’Jang (Đắk Song) cũng là điểm thu hút người dân và du khách tham quan dịp đầu xuân. Ngay từ sáng mồng 1 Tết, nơi đây khá nhộn nhịp, đông đảo người dân, phật tử trong và ngoài tỉnh đã đến để dâng hương lễ Phật, cầu mong một năm an lành. Càng về trưa, lượng du khách càng đông hơn, trung bình mỗi ngày nơi đây đón hơn 1.000 phật tử, du khách và đông gấp đôi so với dịp Tết năm trước.

Du xuân nhưng không quên phòng dịch

Ngoài những khu, điểm du lịch nổi tiếng, các homestay, farm tự phát trên địa bàn tỉnh cũng thu hút đông đảo khách đến tham quan chụp ảnh. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình du xuân, mọi người dân đều ý thức việc phòng, chống dịch Covid-19 và hầu hết đều đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình. Các gia đình có con nhỏ đi cùng trang bị khẩu trang cho các bé. Một số gia đình còn mang theo cồn sát khuẩn để khử khuẩn thường xuyên trong quá trình dạo chơi, chụp ảnh.

Dịch vụ ăn uống, giải khát được mở rộng

Riêng tại các điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh, khai thác dịch vụ luôn chú trọng khâu phòng dịch, bảo đảm an toàn cho khách khi đến tham quan, trải nghiệm. Các đơn vị đều bố trí đủ các thiết bị, vật tư y tế như: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại phòng bán vé, căng tin giải khát, nhà vệ sinh công cộng, cổng ra vào. Đồng thời, nhân viên nhắc nhở du khách thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh chung ở khu vực đến tham quan, nhất là vào thời điểm đông khách.

Sau một thời gian "ngủ đông" vì dịch Covid-19, Khu du lịch sinh thái Cụm thác Đ'ray Sáp- Gia Long tấp nập khách đến du xuân dịp Tết Nhâm Dần

Chị Phạm Quý Đạt ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) cho hay: “Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên sau khi viếng chùa lễ Phật, gia đình chúng tôi đi chúc tết nội ngoại và những nhà xung quanh. Trong quá trình di chuyển, chúng tôi đều tuân thủ các biện pháp 5K để phòng, chống dịch”.

Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên là điểm du lịch tâm linh luôn thu hút khách thập phương vào đầu năm mới

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh, với phương châm “vui xuân an toàn, hiệu quả”, ngành đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền, hướng dẫn, các cơ sở du lịch còn thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, tổ chức các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch của các địa phương trong tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các điểm du lịch hút khách du xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO