Các mặt hàng thiết yếu dồi dào sau Tết

Thanh Nga| 08/02/2022 09:06

Sau Tết Nhâm Dần, các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, rau xanh… vẫn khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Giá cả các mặt hàng vẫn tương đối ổn định, không cao hơn so với ngày thường là bao.

ADQuảng cáo

Theo chị Trần Thị Hoa, chủ vựa rau sạch Cô Bảy Đà Lạt tại chợ Gia Nghĩa, sau Tết việc thông thương ổn định, nên chị nhập hàng về khá thuận lợi. Chị đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào để cung cấp cho thị trường sau Tết.

Năm nay, đúng Mùng 1 Tết là chị đã mở cửa để vừa "lấy ngày", vừa phục vụ người dân. Những ngày sau Tết, vựa rau của gia đình chị vẫn bán lẻ với giá như ngày thường.

Cụ thể, cà chua bán lẻ từ 30.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại; cải thảo bán lẻ 14.000 đồng/kg; mùng tơi 15.000 đồng/kg; xu hào 12.000 đồng/kg; hành tây 15.000 đồng/kg; cà rốt 17.000 đồng/kg. Các loại củ cải, rau cải, bí, bầu, mướp, rau dưa, rau muống... giá bán chỉ 10.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Mai, người buôn bán hải sản tại chợ Gia Nghĩa cho biết, dịp Tết mặc dù xe chở hàng không nhiều, nhưng vẫn thông chuyến, nên tiểu thương nhập hàng thuận lợi.

Do chi phí vận chuyển tăng, nên giá nhập hàng vào hơi cao. Do đó, giá các loại hải sản bán ra có tăng nhẹ so với ngày thường. "Sáng mùng 3 Tết tôi mở cửa bán hàng, với mong muốn một năm buôn bán thuận lợi”, chị Mai chia sẻ.

Sau Tết Nhâm Dần, nhiều tiểu thương ở Gia Nghĩa đã nhập hải sản về phục vụ người tiêu dùng

ADQuảng cáo

Tại chợ Gia Nghĩa, ngày mùng 5 Tết, các mặt hàng hải sản có tăng giá so với ngày thường. Trong đó, tôm sống giá bán lẻ 240.000 đồng/kg, bằng so với những ngày cận Tết và cao hơn giá ngày thường vài chục ngàn. Còn mực tươi giá từ 250.000-300.000 đồng/kg, tùy loại (riêng mực lá 350.000 đồng/kg); cá bớp nguyên con giá 190.000 đồng/kg, tăng không đáng kể so với ngày thường.

Giá hải sản tăng nhẹ, nên người tiêu dùng khá vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Thương, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) cho biết, sau những ngày Tết, chị đi chợ mua hải sản và thấy các mặt hàng khá phong phú, giá cả phải chăng.

Nhiều năm trước, dịp Tết giá các mặt hàng hải sản tăng “chóng mặt”, khiến chị không dám mua. Còn năm nay, dù mùng hai Tết, nhưng giá hải sản vẫn dễ chịu. Do đó, chị mua khá nhiều hải sản để phục vụ món lẩu cho gia đình.

Theo các chị em nội trợ, các loại cá nước ngọt có giá bán lẻ như ngày thường. Cá trắm giá 100.000 đồng/kg, cá lóc đồng nuôi 65.000 đồng/kg, diêu hồng 60.000 đồng/kg, rô phi 50.000 đồng/kg.

Các loại thịt heo, thịt bò, gà… giá đến tay người tiêu dùng cũng đang giảm dần. Trong đó, gà loại ngon giá từ 100.000-120.000 đồng/kg. Thịt bò giá bán lẻ từ 280.000 -300.000 đồng/kg, tùy loại. Thịt heo giá 90.000 -100.000 đồng/kg, tùy loại.

Còn theo các tiểu thương, sức mua những ngày đầu năm có giảm so với cùng thời điểm những năm trước. Thế nhưng, điều này không ảnh hưởng nhiều tới thị trường, vì nhịp sống của người dân đang dần trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết, sức mua cũng sẽ phục hồi nhanh chóng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các mặt hàng thiết yếu dồi dào sau Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO