Cần sớm xử lý bãi rác nằm trên đường vào khu vực hang động núi lửa huyện Krông Nô

Công Tính| 10/03/2015 10:20

Trên tuyến đường từ thị trấn Đắk Mâm vào xã Buôn Choáh (đoạn qua khu vực hang động núi lửa huyện Krông Nô) xuất hiện bãi rác lộ thiên với quy mô hàng trăm tấn bốc mùi hôi thối. Qua tìm hiểu, hàng ngày bãi rác này vẫn tiếp nhận lượng lớn rác thải được thu gom từ khu vực thị trấn Đắk Mâm chuyển vào.

ADQuảng cáo

Được biết, hiện đơn vị thực hiện thu gom, xử lý rác ở bãi rác Buôn Choáh là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát (Công ty Phú Gia Phát), ở thành phố Hồ Chí Minh.

ADQuảng cáo

Theo ông Nguyễn Đức Vượng, Giám đốc Công ty Phú Gia Phát, để xử lý bãi rác này, trước mắt đơn vị đã thực hiện bằng cách thức đào và chôn lấp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đào đất để chôn lấp rác đã vướng phải đá, nên Công ty phải dừng triển khai để báo cáo theo Luật Khoáng sản… Trong khi chờ đợi hoàn thiện thủ tục thì lượng lớn rác sinh hoạt của địa phương vẫn được vận chuyển vào đây hàng ngày.

Thiết nghĩ, để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường xung quanh, trước mắt chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần có hướng xử lý dứt điểm bãi rác lộ thiên này.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm xử lý bãi rác nằm trên đường vào khu vực hang động núi lửa huyện Krông Nô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO