Cần sớm xử lý cây khô, xiêu vẹo trên quốc lộ 14 và quốc lộ 28

Y Krăk| 27/10/2017 16:57

Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn 2 xã Trường Xuân, Nâm N’Jang (Đắk Song) và quốc lộ 28 thuộc tại các xã Đắk Ha, Quảng Sơn (Đắk Glong) mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người, phương tiện lưu thông qua lại.

ADQuảng cáo

Hiện nay, dọc 2 bên đường trên 2 tuyến quốc lộ này có rất nhiều cây thông đã chết, khô cành. Nhiều cây có đường kính lớn bị khô mục, nằm xiêu vẹo, ngả hướng ra bên đường có nguy cơ bị gãy đổ bất cứ lúc nào, rất dễ gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông.

Hơn chục cây thông có đường kính lớn chết khô bên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân (Đắk Song)

Thỉnh thoảng cây ở các khu vực trên bị gãy đổ bất chợt, là mối nguy hiểm cho người, phương tiện đi tham gia giao thông. Cách đây 2 tháng, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1980), trú tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong) chở 2 con là Nguyễn Thị Yến Vy (SN 2007) và Nguyễn Văn Toàn (SN 2005) di chuyển trên Quốc lộ 28 đã bị một cây thông lớn ven đường đổ vào xe, khiến chị Hà và bé Vy tử vong tại chỗ, bé Toàn bị thương nặng. Thế nhưng, đến nay tình trạng cây chết khô, nằm xiêu vẹo vẫn chưa được quan tâm xử lý, chặt hạ.

ADQuảng cáo

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng liên quan cần sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý phù hợp những cây thông, cây gỗ rừng chết khô để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham giao thông, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hàng thông chết đứng ở khu vực xã Nâm N’Jang (Đắk Song) có thể đổ xuống đường bất cứ lúc nào

Nhiều cây gỗ lớn bị xiêu vẹo, nằm sát quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Ha (Đắk Glong)

Một cây gỗ lớn bị gãy đổ tại quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn (Đắk Glong), rất may vào thời điểm cây đổ không có người tham gia giao thông qua lại

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm xử lý cây khô, xiêu vẹo trên quốc lộ 14 và quốc lộ 28
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO