Chị Sáu nằm nghe biển hát...

Đức Hùng| 24/01/2020 15:00

Ngày 23/1/2020 vừa tròn 68 năm nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu nằm xuống ở Hàng Dương.

ADQuảng cáo

Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933, tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị tham gia cách mạng trong lực lượng công an xung phong khi 14 tuổi, nổi tiếng với những chiến công diệt ác trừ gian táo bạo. Do bị chỉ điểm, năm 1950, chị Sáu bị thực dân Pháp bắt giam, đưa ra Côn Đảo. Ngày 23/1/1952, ngay cả giây phút sắp bị xử bắn, chị Sáu vẫn thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất, không sợ kẻ thù. Khí phách của anh hùng Võ Thị Sáu khiến thực dân Pháp phải khâm phục, run sợ.

Mộ chị Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo

Nhiều câu chuyện huyền thoại đầy tính anh hùng, nhân bản về nữ Anh hùng Võ Thị Sáu còn lưu truyền đến ngày nay. Người dân Côn Đảo thờ Cô Sáu như vị thần hộ mệnh trên đảo. Khu mộ của chị Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương được tôn tạo nhiều lần và trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Côn Đảo.

ADQuảng cáo

Một góc lưu niệm về chị Võ Thị Sáu tại Bảo tàng Côn Đảo

Bài thơ và sổ ghi ngày, giờ xử bắn nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Bài thơ "Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo" nói về cuội đời, tình yêu chị Võ Thị Sáu của tác giả Phùng Quán được lưu giữ tại Bảo tàng Côn Đảo

Du khách tìm hiểu thông tin về chị Võ Thị Sáu tại Bảo tàng Côn Đảo

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chị Sáu nằm nghe biển hát...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO