Chư Jút tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Bảo Trọng| 02/08/2016 09:19

Huyện Chư Jút hiện có 8 tổ chức cơ sở Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và 177 Chi hội với 1.720 hội viên.

ADQuảng cáo

Trong những năm qua, các cấp hội CTĐ trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội. Nhất là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với CVĐ “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…

Đến nay, ngoài quỹ của Hội Chữ thập đỏ huyện được 160 triệu đồng, các xã, thị trấn còn xây dựng được nguồn quỹ riêng để cứu trợ cho những mảnh đời kém may mắn. Trong 5 năm từ năm 2011 - 2016, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã kêu gọi được 156 tổ chức, cá nhân giúp đỡ cho 198 đối tượng khó khăn, với tổng trị giá 262 triệu đồng; tổ chức cứu trợ đột xuất cho 68 đối tượng, hỗ trợ mai táng phí cho 6 đối tượng và hỗ trợ 12 hộ bị thiên tai hỏa hoạn, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng...

Đối với phong trào: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, từ năm 2011-2016, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tiếp nhận và trao tặng hàng ngàn suất quà với tổng trị giá gần 5,5 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị 25- CT/TU ngày 19/5/2008 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện đã tiến hành khảo sát các đối tượng khó khăn cần được giúp đỡ. Theo đó, trong 5 năm từ năm 2011-2016, Hội CTĐ huyện đã vận động được 837 triệu đồng; kêu gọi 156 tổ chức, cá nhân giúp đỡ 198 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 7 căn nhà tình thương cho Hội Người mù huyện và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Tâm Thắng, Nam Dong và Đắk Wil...

ADQuảng cáo

Theo bà Chu Thị Thơ, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Chư Jút, đến nay, huyện đã xây dựng và duy trì được 4 mô hình nhân đạo giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn gồm: Mô hình “Thùng tiền nhân đạo” thu được gần 18 triệu đồng; “Hũ gạo tình thương” thu được 3.590 kg gạo; “Nuôi heo đất trong trường học” thu được trên 190 triệu đồng và mô hình “Bếp ăn tình thương” phục vụ trên 39 ngàn suất ăn...

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động cứu trợ nhân đạo, trong những năm qua, Hội CTĐ huyện còn quan tâm thực hiện tốt các hoạt động như: Vận động hiến máu nhân đạo; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng…

Theo đó, trong 5 năm từ 2011-2016, các cấp Hội CTĐ ở huyện phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông sức khỏe thường xuyên và có trọng tâm. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham mưu củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện và các xã, thị trấn; tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo. Theo đó, trong 5 năm qua, Hội CTĐ huyện đã vận động gần 4.300 tình nguyện viên tham gia hiến máu và đã tiếp nhận được gần 2.500 đơn vị máu sạch...

Có thể nói, với những việc làm thiết thực của Hội CTĐ huyện đã góp phần tạo niềm tin và chỗ dựa cho những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Để các phong trào của Hội ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn nữa, rất cần sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.   

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chư Jút tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO